Hà Nội: Chợ hoa 500 năm tuổi những ngày giáp Tết Tân Sửu

Đối với những người dân Thủ đô, không gian chợ hoa Hàng Lược vẫn là thói quen mỗi dịp Tết đến, Xuân về; đến để mua một vật phẩm kỷ niệm lấy may mắn cho năm mới.

 Chợ hoa trên phố Hàng Lược đã hơn 500 năm tuổi, mỗi năm mở một phiên duy nhất giữa khu vực phố cổ Hà Nội. Trong ảnh: Không gian chợ hoa Hàng Lược chiều 2/2. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chợ hoa trên phố Hàng Lược đã hơn 500 năm tuổi, mỗi năm mở một phiên duy nhất giữa khu vực phố cổ Hà Nội. Trong ảnh: Không gian chợ hoa Hàng Lược chiều 2/2. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đón Tết Tân Sửu, các tiểu thương bày bán nhiều tượng Trâu bằng đồng giả cổ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Du khách nước ngoài trong trang phục áo dài Việt Nam thích thú chụp ảnh tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến người đến du xuân, mua sắm ít hơn mọi năm. Dù vậy, đối với những người Thủ đô, không gian chợ hoa Hàng Lược vẫn là thói quen mỗi dịp Tết đến, Xuân về; đến để mua một vật phẩm kỷ niệm lấy may mắn cho năm mới, mang một cành đào, cây quất về trang trí nhà hay chụp những bức hình lưu giữ kỷ niệm. Trong ảnh: Một người dân mua cây quất ưng ý chơi Tết. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Những cành đào được bày bán tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Một người dân mua được cành đào tại chơ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Người dân mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Rực rỡ màu hoa tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Người dân mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-cho-hoa-500-nam-tuoi-nhung-ngay-giap-tet-tan-suu/693227.vnp