Hà Nội: Chó không đeo rọ vẫn 'tung tăng' nơi công cộng

Từ 15.9, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, hơn 1 tuần trôi qua, tình trạng thả rông, không rọ mõ cho chó vẫn diễn ra nhan nhản ở các nơi công cộng tại Hà Nội.

Chó không đeo rọ mõm nơi công cộng. Ảnh PV

Từ ngày 15.9, Nghị định 90/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y đã chính thức có hiệu lực. Theo quy định tại Nghị định, chó thả rông ngoài đường sẽ bị bắt giữ và sẽ phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng với hành vi không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Sau 72 giờ kể từ khi bị bắt nhốt, nếu không có chủ tới nhận, những chú chó này sẽ bị đem đi tiêu hủy. Hiện nay, Hà Nội vẫn chưa tiến thành ra quân bắt chó thả rông trên địa bàn.

Nhiều gia đình xu hướng nuôi thú cưng, chăm sóc và thường xuyên cho đi dạo phố, ra công viên mỗi ngày. Tình trạng chó thả rông ngoài đường, đặc biệt chúng không được trang bị rõ mõm khi xuất hiện nơi công cộng khiến nhiều người dân lo lắng.

Tại phố đi bộ, công viên Thống Nhất, công viên hồ Thành Công, chiều nào cũng tập trung rất đông người từ người già đến bạn trẻ đi bộ, tập thể dục thể thao. Nhiều gia đình dắt chó đi dạo trong khu vực công viên này, tuy nhiên, không một con chó nào được người dân trang bị rọ mõm.

Thường xuyên đi thể dục ngoài hồ Hoàn Kiếm, bà N.T.L (60 tuổi, Lê Thái Tổ) cho biết, dù có quy định được thông tin trên truyền thông, nhưng nhiều người không chấp hành, để chó thả rông mà không có rọ mõm. Thông thường, sáng sớm và chiều tối, rất nhiều thú cưng của các gia đình cho đi dạo ở đây. Không kể chó lớn hay chó cảnh, việc đi ra nơi công cộng không rọ mõm, “thè thè lưỡi” và xả xú uế khiến nhiều người dân e ngại.

Còn chị Nguyễn Hương (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) cho rằng trong trường hợp không tìm thấy chủ hoặc chưa tìm thấy thì không nên tiêu hủy. Như vậy rất phản cảm. Chúng ta hoàn toàn có thể xác định xem chú chó đó bị bệnh dại không? Nếu có thì tiêu hủy, nếu không bị bệnh dại thì nên đưa vào trại hoặc trung tâm chăm sóc động vật.

Trước vấn đề bắt chó thả rông và yêu cầu tiêu hủy chó sau 72 giờ mà không tìm thấy chủ, một chuyên gia trong lĩnh vực nhân chủng học cho rằng: “Cũng không vì việc một vài trường hợp vật nuôi này thả rông ngoài đường phải vội vàng đem bắt nhốt và tiêu hủy. Bởi khi ngoài đường, loài này không hề dữ tợn như nó ở trong nhà hay bị bắt nhốt. Mặt khác, việc vội vàng tiêu hủy nó có thể dẫn đến việc cướp đoạt đi sinh mạng của một loài vật được nhiều người yêu quý và ủng hộ. Theo tôi cần phải xem xét, nhìn nhận một cách thấu đáo, không nên vội vàng mà sẽ dẫn đến những sai lầm trong các quy định dẫn đến phản ứng của người dân”.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-cho-khong-deo-ro-van-tung-tang-noi-cong-cong-566769.ldo