Hà Nội: Chợ không phép ở Thanh Oai hoạt động đến bao giờ?

Khi phát hiện ra vụ việc, chính quyền huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã cho tháo dỡ biển báo 'Chợ Xanh Thanh Hà', yêu cầu xử lý nghiêm nhưng chợ vẫn ngang nhiên họp.

Một số tiểu thương gom hàng để buổi tối buôn bán. Ảnh: C.N

Như Lao Động đã đưa tin, lợi dụng thời điểm sau Tết Nguyên đán, hàng nghìn mét vuông đất thuộc thôn Khê Tang, xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) sát trụ sở UBND xã và đường nội đô KĐT Thanh Hà Cienco 5 đã được một số cá nhân tổ chức họp chợ và tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo huyện Thanh Oai và xã Cự Khê khẳng định, sau khi nắm bắt vụ việc đã cho tháo dỡ biển báo “Chợ Xanh Thanh Hà” và yêu cầu thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn số 69/VP HĐND&UBND huyện Thanh Oai do bà Tố Nga - Chánh Văn phòng huyện Thanh Oai - ký ngày 15.12.2017.

Theo tinh thần công văn số 69 HĐND&UBND chỉ cho phép xây dựng công trình tạm cho công nhân tại khu đất trống hàng nghìn mét vuông ngay gần trụ sở UBND xã Cự Khê. Nhưng trên thực tế khoảng 21h hằng ngày, nhiều người dân vẫn ngang nhiên buôn bán theo hình thức “họp chợ”. Theo điều tra của chúng tôi, tại đây có một đối tượng sống ở xã ngoài tên là Cao đến để tổ chức và đưa ra những thông tin thất thiệt khiến người dân ở đây bất an.

Công văn 69/VP HĐND&UBND huyện Thanh Oai còn nêu rõ giao Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng huyện Thanh Oai và UBND xã Cự Khê giám sát việc tháo dỡ, trả lại mặt bằng khu đất trên khi Cienco5 không còn nhu cầu xây nhà tạm cho công nhân ở. Tuy nhiên, theo phản ánh thì khu nhà tạm này đã “biến” thành các kiốt để một số cá nhân đưa vào “họp chợ”. Từ sau Tết Nguyên đán, một số tiểu thương bị mắc lừa đã bỏ tiền mua kiốt buôn bán họp chợ khu vực trên mà không hề hay biết đây là khu chợ không có phép.

Ngoài ra, khu buôn bán này nằm ngay cạnh trụ sở hành chính xã Cự Khê, dưới đường điện cao thế và nước phục vụ sinh hoạt lại đang được đấu nối trực tiếp từ UBND xã.

Trước đó, bà Lê Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai - khẳng định, không có chuyện huyện chủ trương mở chợ đầu mối tại khu vực trên, nếu doanh nghiệp hay tổ chức nào vào đầu tư thì phải có phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Chính quyền huyện Thanh Oai đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, thậm chí chỉ đạo xã Cự Khê ra quân phá dỡ những công trình xây dựng chợ trái phép để yên lòng dân. Tuy nhiên, hằng đêm, một số người dân vẫn tổ chức hoạt động buôn bán. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng chợ không phép đang được ai đó “bảo kê” nên chính quyền huyện và địa phương không dẹp nổi?.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

Cao Nguyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/ha-noi-cho-khong-phep-o-thanh-oai-hoat-dong-den-bao-gio-595755.ldo