Hà Nội: Chôn cọc sắt, đắp ụ bê tông trên vỉa hè 'chiến đấu' với nạn đỗ ô tô bừa bãi

Thời gian gần đây, trên vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đặt chướng ngại vật, thậm chí chôn cọc sắt, đắp ụ bê tông nổi để chiếm dụng vỉa hè, ngăn cản ô tô dừng đỗ.

Một đoạn vỉa hè trên phố Trần Quốc Vượng (Cầu Giấy, Hà Nội) được quây kín bằng thùng sơn cắm cọc tre và căng dây để ngăn cản ô tô dừng đỗ. Ảnh: Trường Phong

Hai chướng ngại vật đặt trước cửa nhà số 24 ngõ 68 Cầu Giấy. Ảnh: Trường Phong

3 chướng ngại vật đặt ở vỉa hè ven hồ Tây. Ảnh: Trường Phong

Một gia đình xếp chồng gạch trên vỉa hè trước nhà để ngăn ô tô dừng đỗ. Ảnh: Trường Phong

Một đoạn vỉa hè gần Công viên Cầu Giấy dày đặc các chướng ngại vật, dường như để chiếm dụng làm nơi bán hàng. Ảnh: Trường Phong

Ba chướng ngại vật nằm trên vỉa hè một đoạn phố Trung Kính. Ảnh: Trường Phong

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết việc dựng chướng ngại vật trên vỉa hè đều chủ yếu nhằm ngăn cản tình trạng ô tô dừng, đỗ, gây bất tiện cho gia đình sinh sống ở mặt đường. Nhưng cũng có trường hợp đặt chướng ngại vật để chiếm dụng vỉa hè phục vụ cho mục đích cá nhân của người sinh sống gần đó. Ảnh: Trường Phong

Hai chướng ngại vật được đặt trước vỉa hè căn nhà trên phố Quan Nhân, mục đích để ô tô không dừng, đỗ trước cửa nhà. Ảnh: Trường Phong

Không chỉ là các chướng ngại vật rời, nhiều nơi ở Hà Nội đã kiên cố hóa các chướng ngại vật trên vỉa hè. Trong ảnh là 3 ụ bê tông trên vỉa hè đường Kim Giang. Ảnh: Trường Phong

Chiếc cọc sắt cao khoảng 30cm, sơn màu đỏ, trắng được cắm trên vỉa hè phố Trung Kính. Ảnh: Trường Phong

Một số nhà dân khu vực quanh hồ Tây cũng dựng hàng rào sắt ngăn cách lòng đường với vỉa hè. Ảnh: Trường Phong

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chung cư, khu đô thị ở Hà Nội cũng dựng hàng rào trên vỉa hè. Theo một số chuyên gia, việc dựng hàng rào này cần phải đúng chỉ giới của tòa nhà, dự án, phương thức phải phù hợp, tránh phản cảm, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Trường Phong

Theo đại diện chính quyền một số phường ở Hà Nội, hiện cũng xuất hiện tình trạng đặt bục, bệ, cây xanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Việc đặt các bục, bệ, cây xanh này phải tuân thủ nhiều quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến vỉa hè dành cho người đi bộ. Ảnh: Trường Phong

Một tòa chung cư ở gần khu Bách hóa Thanh Xuân (Thanh Xuân, Hà Nội) dựng hàng cột bê tông trên vỉa hè. Ảnh: Trường Phong

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-chon-coc-sat-dap-u-be-tong-tren-via-he-chien-dau-voi-nan-do-o-to-bua-bai-post1480697.tpo