Hà Nội chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong năm 2020

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam – Canh Tý 2020, tối 14/1, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức chiêu đãi Đoàn Ngoại giao.

Tới dự sự kiện có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam Saadi Salama, cùng đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc sự kiện.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc sự kiện.

Phát biểu khai mạc tiệc chiêu đãi, thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu rõ: chính phủ Việt Nam xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; đồng thời nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Việt Nam, khi vừa kỷ niệm 75 năm lập nước, 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là năm Việt Nam đảm nhiệm các trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, để đảm nhận tốt các trọng trách trên, Việt Nam sẽ cùng bạn bè, đối tác tập trung vào một số ưu tiên chính: thúc đẩy hơn nữa vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế; thúc đẩy tự do hóa thương mại, hội nhập và liên kết kinh tế; đóng góp chủ động, tích cực hơn nữa vào việc xử lý những thách thức khu vực và toàn cầu; hiện thực hóa chủ đề ASEAN “Gắn kết và chủ động thích ứng”, đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình, qua đó đóng góp quan trọng vào hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu.

Cũng tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, công tác đối ngoại của TP Hà Nội năm 2019 đã được tổ chức thực hiện theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước; góp phần vào kết quả chung của công tác đối ngoại của cả nước nhằm thu hút các nguồn lực cho phát triển và nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo người đứng đầu UBND TP, trong năm 2020, Hà Nội là nơi diễn ra 17 sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế,... cấp Nhà nước; thành phố cũng sẽ tiếp tục kiên trì với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hòa bình, Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền với phương châm: hành động, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; coi sự thành công của doanh nghiệp là thành công của chính mình; tiếp tục xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực, tạo ra đột phá mới trong đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài; tích cực chủ động hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực. Với mục tiêu đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mong muốn Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế.
Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo Việt Nam, thay mặt Đoàn Ngoại giao, Đại sứ Saadi Salama gửi tới Nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt vì tất cả những thành tựu trong năm vừa qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng trong năm mới, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đại sứ khẳng định, Đoàn Ngoại giao mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc củng cố chính sách ngoại giao hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương; đặc biệt là đảm nhận thành công các trọng trách trên trường quốc tế; qua đó đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng của thế giới.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-chu-dong-tang-cuong-hop-tac-quoc-te-trong-nam-2020-362649.html