Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn của đại biểu HĐND

Sáng 29/7, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thảo luận chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 3 phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND, 100 phiên chất vấn của hội đồng nhân dân các Quận, huyện. Trong đó, 2 phiên giải trình và chất vấn của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội và phiên chất vấn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố, đã cho thấy các vấn đề được lựa chọn chất vấn là "trúng và đúng", phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô. Các phiên giải trình và chất vấn đã tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, thu hút được cử tri và nhân dân theo dõi. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành tham gia giải trình, làm rõ vấn đề. Điều này tạo ra những chuyển biến tích cực, giải quyết vấn đề vướng mắc của thành phố đạt hiệu quả hơn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của HĐND các cấp còn một số tồn tại, hạn chế như phương thức giám sát chủ yếu vẫn là nghe trình bày báo cáo, hoạt động khảo sát, kiểm chứng việc thực hiện cụ thể chưa nhiều; Năng lực và kinh nghiệm của đại biểu đối với lĩnh vực được giám sát một số nơi còn chưa đáp ứng. Các đại biểu kiến nghị, cần chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đại biểu HĐND, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND trong việc điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Ban của HĐND trong hoạt động giám sát.

Thực hiện : Hải Yến Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-chu-trong-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-giam-sat-chat-van-cua-dai-bieu-hdnd