Hà Nội: Chuyến xe lưu động giải cứu người lao động khỏi nắng nóng gay gắt

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội triển khai mô hình tránh nóng bằng xe buýt lưu động giúp người lao động xua đi mệt mỏi khi làm việc dưới tiết trời nắng nóng gay gắt.

Trước tình hình thời tiết diễn ra phức tạp trong những năm trở lại đây, nắng nóng xuất hiện nhiều, nhiệt độ trung bình tăng cao. Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai dự Dự án Hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo. Dự án do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và nhiều đơn vị phối hợp nhằm hỗ trợ người dân trong những đợt nắng nóng cao điểm.

Trước tình hình thời tiết diễn ra phức tạp trong những năm trở lại đây, nắng nóng xuất hiện nhiều, nhiệt độ trung bình tăng cao. Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai dự Dự án Hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo. Dự án do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và nhiều đơn vị phối hợp nhằm hỗ trợ người dân trong những đợt nắng nóng cao điểm.

Nhiệt độ ngoài trời có những lúc lên đến 43 độ C.

Chủ yếu các điểm này tập trung phục vụ cho những người lao động ngoài trời và những người dân đi qua khu vực này, được nghỉ ngơi trong điều kiện thời tiết oi bức có thể vào dừng chân, nhằm giảm thiểu những tác hại không mong muốn do nắng nóng gây ra.

Các trạm tránh, trú nóng sẽ được đặt tại các khu vực đông dân cư, nơi có có đối tượng người lao động, bán hàng rong hay những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời để hỗ trợ.

Tại mỗi điểm tránh nóng đều được trang bị đầy đủ khăn lạnh, nước mát và các thiết bị làm mát phục vụ cho người dân. Điều đặc biệt, tại một số điểm tránh nóng còn có phòng điều hòa phục vụ cho người dân.

Hệ thống phun sương và quạt hơi nước tại các điểm tránh nóng.

Bên cạnh đó, tại các điểm tránh nóng sẽ có xe buýt 16 chỗ lưu động trên các tuyến đường quanh khu vực để người dân lên xe có thể nghỉ ngơi, uống nước, chườm khăn lạnh để hạ nhiệt.

Các tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ tại các điểm tránh nắng bằng xe buýt lưu động sẽ phát khăn lạnh, quạt, bình nước miễn phí cho người dân, đồng thời, tư vấn các biện pháp chống nắng, sơ cứu trong trường hợp bị say nắng hoặc sốc nhiệt.

Chị Chu Huyền Điểm, một người lao động làm việc gần khu vực tránh nóng cho biết: "Những ngày này nắng nóng quá gay gắt, những người dân lao động chân tay phải làm việc ngoài trời như tôi cảm thấy mệt nhoài. Tại điểm tránh nóng này, tôi vừa có nước mát uống, vừa có khăn lạnh, thậm chí còn có quạt phun hơi nước giúp tôi rất thoải mái. Đặc biệt, các tình nguyện viên và các bác trong hội chữ thập đỏ của phường vô cùng nhiệt tình và vui vẻ".

Anh Nguyễn Văn Kiên (23 tuổi, làm nghề xe ôm) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi giữa thời tiết nắng nóng thế này lại có những điểm tránh nóng miễn phí, giúp người lao động chúng tôi đỡ vất vả, cơ cực hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi hy vọng rằng, sẽ có nhiều điểm tránh nắng miễn phí như thế này để giúp đỡ những người lao động như tôi".

Đội ngũ tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ ở xã, phường sẽ luôn túc trực để giúp đỡ người dân.

Không chỉ nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ phía người lao động, dự án còn thu hút sự chú ý của những du khách nước ngoài đến tham quan tại Việt Nam.

Thủy Tiên

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-chuyen-xe-luu-dong-giai-cuu-nguoi-lao-dong-khoi-nang-nong-gay-gat-a288722.html