Hà Nội có ba địa điểm nóng nhất về dịch Covid-19

Với 40 ca lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội đang là địa bàn được coi là nóng bỏng nhất trong đợt dịch thứ 4 này.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Với 40 ca lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội đang là địa bàn được coi là nóng bỏng nhất trong đợt dịch thứ 4 này.

Bộ Y tế đánh giá, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với tốc độ lây nhiễm cao hơn trước, đa ổ dịch. Chỉ trong mấy ngày qua, số tỉnh, thành phố phát hiện có ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng.

Tại Hà Nội, trong sáng nay tiếp tục ghi nhận thêm chín ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu đợt bùng dịch thứ 4 này lên 40 ca.

Các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội có liên quan đến các ổ dịch như: Bắc Ninh (tám trường hợp), Đà Nẵng (11 trường hợp), Hà Nam (ba trường hợp), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (11 trường hợp), Bệnh viện K (hai trường hợp), Vĩnh Phúc (hai trường hợp), chuyến bay VN160 (hai trường hợp).

Có ba địa điểm nóng nhất về dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay gồm: thôn Hiệp Lộc 3 (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) có bảy ca mắc Covid-19; xã Kim Sơn (Gia Lâm) có bốn ca mắc Covid-19; Khu vực chợ Tía (Tô Hiệu, Thường Tín) có 11 ca mắc Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân đã từng đến khám chữa bệnh, chăm sóc người nhà, thăm bệnh nhân, làm việc tại các bệnh viện được coi là “ổ dịch” gần đây cần liên hệ sớm với cơ quan y tế.

Cụ thể, đó là những người tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung từ ngày 14-4 đến nay; đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 16-4 đến nay; đi về từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (đặc biệt là xã Mão Điền, Xuân Lâm) trong thời gian từ 28-4 đến nay hoặc người dân có các yếu tố dịch tễ liên quan...

Các trường hợp trên cần thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội: 0969.082.115-0949.396.115.

LAM NGỌC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/ha-noi-co-ba-dia-diem-nong-nhat-ve-dich-covid-19-645375/