Hà Nội có tân Cục trưởng Cục Thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà (giữa) trao quyết định thôi giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho ông Nguyễn Thế Mạnh (thứ 2, từ trái qua) và quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho ông Mai Sơn (thứ 2, từ phải qua) sáng 29/3.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà (giữa) trao quyết định thôi giữ chức Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho ông Nguyễn Thế Mạnh (thứ 2, từ trái qua) và quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho ông Mai Sơn (thứ 2, từ phải qua) sáng 29/3.

Ngày 29/3, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đối với ông Mai Sơn (Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội).

Trước khi công bố quyết định bổ nhiệm ông Mai Sơn, đại diện Bộ Tài Chính cũng công bố quyết định thôi kiêm chức Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đối với ông Nguyễn Thế Mạnh (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).

Tại buổi lễ công bố quyết định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh,với vai trò là Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, ông Mai Sơn đã cùng tập thể ban lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, ông Mai Sơn sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Cảm ơn sự ủng hộ của Thành ủy, UBND thành phố, sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, tân Cục trưởng Cục thuế Hà Nội hứa sẽ không ngừng nỗ lực, tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng Cục Thuế Hà Nội ngày càng phát triển, xứng tầm với vị thế của ngành Thuế Thủ đô, cũng như xứng với danh hiệu Anh hùng Lao động của đơn vị.

T.Công (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-co-tan-cuc-truong-cuc-thue-20190330080941865.htm