Hà Nội có thêm cơ sở đào tạo hàng đầu về nghề du lịch, khách sạn

TS. Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề hiện nay của nước ta tuyển sinh tới 2,2 triệu học viên. Do đó, cần có thêm nhiều trường đào tạo tay nghề chất lượng cao để hội nhập quốc tế.

Ngày 31/7, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã tổ chức Lễ khai trương Phân hiệu tại quận Ba Đình (Hà Nội). Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Hà Nội và các khách sạn đối tác, các học viên của trường tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường cho biết, phương châm của trường trong thời gian qua và trong tương lai đó là đào tạo ra các học viên "sẵn sàng làm việc" ngay khi tốt nghiệp. Nhiều học viên của trường hiện đang làm việc tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao cũng như làm chủ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú và ẩm thực.

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus có thêm phân hiệu tại Hà Nội.

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus có thêm phân hiệu tại Hà Nội.

Gần đây, trường còn được biết đến là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về Khách sạn, Du lịch và Nghệ thuật ẩm thực tại Việt Nam. Tại trường, các khóa học được triển khai theo tiếp cận năng lực với môi trường đào tạo mô phỏng thực tế để phát triển toàn diện năng lực học viên đáp ứng cầu của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo tại Hà Nội năm 2019.

Các học viên tham dự lễ tốt nghiệp năm 2019.

Tham dự buổi lễ, TS. Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Bộ LĐ-TB&XH) đại diện cho Bộ trao quyết định thành lập phân hiệu tại Hà Nội cho đại diện trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus.

TS. Minh cho rằng, trong quá trình hội nhập với quốc tế, mở ra cơ hội lớn cho chúng ta phát triển đất nước, đó là chúng ta đang có nguồn nhân lực dồi dào hiện nay. Chất lượng nguồn nhân lực cũng như nguồn chất lượng cao để hội nhập và cạnh tranh của chúng ta vươn ra hội nhập với thế giới luôn được quan tâm, phát triển.

Nói về triển vọng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay, TS. Nguyễn Hồng Minh chia sẻ: "Chúng ta đang có khoảng 1.950 cơ sở giáo dục nghề nghiệp là các trường trung cấp, cao đẳng và trung tâm. Mỗi năm tuyển sinh 2,2 triệu học sinh vào các trường đào tạo nghề. Do đó, chúng tôi rất vui mừng khi ngày càng có thêm các trường đào tạo nghề chất lượng, theo tiêu chuẩn quốc tế".

Q.A

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/ha-noi-co-them-co-so-dao-tao-hang-dau-ve-nghe-du-lich-khach-san-20190731173140194.htm