Hà Nội có thêm một không gian văn hóa đọc '3 trong 1'

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và để đáp ứng nhu cầu đọc sách và vui chơi của khách hàng, ngày 16-11, tại Hà Nội, Nhà sách Trí Đức cho ra mắt không gian văn hóa đọc tích hợp '3 trong 1' độc đáo mang tên 'House of Knowledge' – Ngôi nhà tri thức.

Không gian văn hóa đọc tích hợp được chia thành 3 khu vực. Khu vực 1 là hệ thống nhà sách, cung cấp hơn 20 ngàn đầu sách đa dạng về thể loại. Khu vực 2 là khu vực văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, đồ chơi… cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng. Khu vực 3 là khu vui chơi thiếu nhi dành có các bé có độ tuổi từ 3 -15 tuổi với những trò chơi thú vị như: Đường đua mạo hiểm, Đại dương bóng, Hồ hạt gỗ, Sàn nhún, Hockey, Khu đồ chơi thông minh, Khu thử tài đầu bếp, Học làm bác sĩ, kĩ sư…

Không gian văn hóa đọc tích hợp “House of Knowledge” của Nhà sách Trí Đức.

Tại buổi lễ, ông Phạm Kim Xuyến, nguyên Tổng giám đốc Công ty Trí Đức Thái Thịnh đã có những chia sẻ cảm động về bề dày lịch sử hình thành và phát triển của công ty Trí Đức, cũng như sự phát triển và mở rộng của hệ thống nhà sách.

Ý tưởng của việc xây dựng hệ thống nhà sách tích hợp cùng khu vui chơi và hệ thống đồ dùng tiện ích là nhằm tạo ra một không gian mở về văn hóa và giải trí cho mọi lứa tuổi. Không gian văn hóa đọc tích hợp “3 trong 1” có thể tiết kiệm tối đa thời gian mua sắm cho những bậc phụ huynh bận rộn, lại vẫn đảm bảo không gian để giải trí, vui chơi và khám phá tri thức cho những đứa trẻ là những gì tốt đẹp nhất mà nhà sách muốn gửi tới khách hàng.

Tin, ảnh: THU HOÀI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ha-noi-co-them-mot-khong-gian-van-hoa-doc-3-trong-1-554657