Hà Nội còn 5/23 quận, huyện chưa lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2020

Ngày 23/1 là ngày cuối trong đợt lấy nước đầu tiên phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2020. Cùng với các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội đang tập trung chỉ đạo các địa phương khẩn trương lấy nước, sản xuất.

 Bà con nông dân huyện Ba Vì xuống đồng gieo cấy vụ Xuân

Bà con nông dân huyện Ba Vì xuống đồng gieo cấy vụ Xuân

Hôm nay (23/1), các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội tiếp tục vận hành 147 trạm bơm, với 323 tổ máy bơm các loại; tổng lưu lượng khoảng 476.750m3/h, để tập trung lấy nước, đưa nước vào đồng ruộng, giữ nước trong hệ thống các công trình thủy lợi.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ có số trạm đang vận hành lớn nhất với 63 trạm. Tiếp đến là các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Tích (46 trạm), sông Đáy (22 trạm), Hà Nội (16 trạm).

Cập nhật đến nay, tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân 2020 đã có nước trên địa bàn Hà Nội là trên 36.000ha, đạt hơn 40% kế hoạch. Dù vậy, tiến độ lấy nước không đồng đều giữa các quận, huyện, thị xã.

Trong khi một số địa phương có tiến độ lấy nước đạt cao như: Phú Xuyên (91%), Mỹ Đức (85%), Ứng Hòa (80%)… thì một số địa phương mới chỉ đạt dưới 10% tổng diện tích gieo cấy có nước sản xuất như: Sóc Sơn, Mê Linh.

Đáng chú ý, có 5 quận, huyện hiện vẫn chưa lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2020. Cụ thể là: Gia Lâm, Long Biên, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Nguyên nhân là do tập quán canh tác tại các địa phương này muộn hơn.

Hiện, Chi cục Thủy lợi Hà Nội đang tiếp tục đôn đốc các địa phương vận động bà con nông dân tích cực lấy nước. Tranh thủ thời tiết ấm hơn để làm đất, đổ ải và gieo cấy sớm, bảo đảm tiến độ sản xuất vụ Xuân đúng khung thời vụ.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-con-523-quan-huyen-chua-lay-nuoc-gieo-cay-vu-xuan-2020-363255.html