Hà Nội còn khoảng 1.200ha lúa bị ngập úng

Sáng 18/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội đã có báo cáo số 222/BC-BCH tổng hợp tình hình hậu quả do mưa lớn những ngày qua.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, tuy nhiên, hoàn lưu sau bão gây mưa trong những ngày cuối tuần cũng khiến khoảng 1.200ha lúa bị ngập úng. Trong đó, diện tích bị ngập nặng nhất thuộc huyện Ba Vì (trên 700ha), tiếp đến là thị xã Sơn Tây (340ha), huyện Phúc Thọ (130ha), huyện Thạch Thất (60ha)… Một phần diện tích lúa ngập sâu chủ yếu do nước sông Tích dâng cao.
Trước diễn biễn ngập úng, sáng nay, các công ty thủy lợi tiếp tục vận hành 94 trạm bơm tiêu với 340 máy bơm các loại. Tổng lưu lượng bơm khoảng 944.500m3/giờ.
Cũng liên quan tới diễn biến mưa lũ, mực nước trên các sông nội địa đều đang ở mức cao. Mực nước trên sông Tích tại trạm thủy văn Kim Quan hồi 7 giờ sáng nay là 7,98m (trên báo động II là 0,38m); tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc hồi 7 giờ ngày 18/9 là 7,15m (dưới báo động II là 0,05m). Trong khi đó, mực nước sống Hồng tại Hà Nội đang ở mức 6,1m (dưới báo động I là 3,4m). Hiện, các hồ thượng nguồn sôgn Hồng (Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà) đều đã đóng tất cả cửa xả.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-con-khoang-1200ha-lua-bi-ngap-ung-298353.html