Hà Nội: Con trai nghi tâm thần sát hại bố đẻ lúc rạng sáng

Sáng 7-5, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng khiến người đàn ông 80 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4g sáng cùng ngày, những người dân sinh sống tại ngõ đối diện số nhà 123 Mai Động bỗng nghe thấy nhiều tiếng la hét lớn vọng ra từ ngôi nhà của ông Phạm Hữu Út.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, một số nhân chứng đã chạy sang thì phát hiện ông Út đã tử vong. Tại hiện trường có rất nhiều vết máu.

“Ngay vào thời điểm chúng tôi sang thì thấy con trai ông Út là Phạm Văt Đạt mở cửa chạy ra ngoài và đi mất,” ông Môn, nhà đối diện hiện trường kể.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, nạn nhân ở cùng vợ và 2 con. Một số nhân chứng cho biết rất có thể, Đạt là nghi can đã sát hại cha ruột của mình rồi bỏ trốn, báo VietnamPlus cho hay.

Liên quan đến vụ án mạng, thông tin trên báo ANTĐ cho biết, nhận được tin báo, CA quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án và truy bắt hung thủ. Chỉ sau vài tiếng, CA quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Đạt (SN 1986, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) hung thủ giết bố mình là ông Phạm Văn Út (80 tuổi).

Theo chỉ huy Đội CSHS CA quận Hoàng Mai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa Đạt và bố. Đạt có biểu hiện không bình thường, với những dấu hiệu của người mang bệnh tâm thần.

Hiện vụ án vẫn đang được đơn vị xử lý.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-con-trai-nghi-tam-than-sat-hai-bo-de-luc-rang-sang-147180.html