Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái bị 'đánh hội đồng' tại hành lang chung cư Thanh Hà lúc nửa đêm

Công an xã Cự Khê đang phối hợp với Công an huyện xác minh làm rõ thông tin cô gái bị một nhóm người hành hung tại tòa nhà HH03A, khu đô thị Thanh Hà.Bạch Hiền

Chị T. bị hành hung tại sảnh căn hộ chung cư. Ảnh trích xuất camera

Chị T. bị hành hung tại sảnh căn hộ chung cư. Ảnh trích xuất camera

Liên quan đến vụ một cô gái bị 9 thanh niên đánh đập dã man tại tòa nhà HH03A, KĐT Thanh Hà (Hà Nội), nhiều cư dân sống tại khu đô thị này vẫn chưa hết lo lắng, bức xúc.

Thông tin trên VTC News, ngày 30/6, lãnh đạo Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện xác minh, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên gồm 9 người (7 nam, 2 nữ) hành hung một nữ cư dân và rượt đuổi những người can ngăn tại tòa nhà HH03A, B1.3, khu đô thị Thanh Hà.

Lãnh đạo Công an xã Cự Khê cũng cho biết thêm, anh L. (trú ở tòa tòa nhà HH03A B1.3) có đến công an trình báo rằng một nhóm khoảng 9 người (7 nam, 2 nữ) tới tầng 4, tòa nhà HH03A hành hung 1 cô gái trẻ tại tòa nhà HH03A, B1.3, khu đô thị Thanh Hà.

Cụ thể, vào khoảng 23h50 ngày 29/6, một nhóm người tới tầng 4, tòa nhà HH03A rồi một thanh niên gõ cửa căn hộ có cô gái tên T. sinh sống, những người còn lại đứng ở hành lang chờ thang máy. Lúc chị T. vừa mở cửa thì 3 thanh niên ập vào phía trong căn hộ.

Nhiều cư dân chứng kiến sự việc ra can ngăn liền bị nhóm côn đồ rượt đuổi, đạp vào cửa căn hộ để thị uy.

Báo Tiền Phong thông tin thêm, chị T. sau đó bị nhóm người này đưa xuống dưới sân, tiếp tục hành hung.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo cơ quan công an sở tại.

Theo lời khai ban đầu của chị T., nhóm người hành hung chị là do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. Vụ việc khiến nạn nhân bị bầm tím khắp cơ thể.

Đáng chú ý, mặc dù sự việc xảy ra lúc nửa đêm nhưng vô cùng ồn ào và hỗn loạn, tuy nhiên lực lượng bảo vệ lại không xuất hiện.

Trao đổi với báo Đất Việt, anh Nguyễn Dũng, người sống tại tòa HH03A KĐT Thanh Hà bày tỏ: "Điều này khiến chúng tôi rất lo lắng. Nếu BQL chung cư không phát hiện ra có kẻ lạ vào bên trong tòa nhà gây mất an ninh thì rõ ràng việc đặt camera an ninh tại sảnh thang máy mỗi tòa chỉ để "trang trí", hàng tháng chúng tôi vẫn phải đóng tiền để duy trì việc này nhưng không có hiệu quả. Còn nếu lực lượng an ninh tòa nhà biết nhưng lại không dám tới can ngăn thì rõ ràng đơn vị bảo vệ đó có vấn đề về nghiệp vụ, cần phải thay thế".

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-cong-an-vao-cuoc-vu-co-gai-bi-danh-hoi-dong-tai-hanh-lang-chung-cu-thanh-ha-luc-nua-dem-a282214.html