Hà Nội: Công trình xây dựng tại phường Láng Hạ phá vỡ quy hoạch đô thị, trách nhiệm thuộc về ai ?

Công trình số 29 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ lấn chiếm khoảng không so với chỉ giới đỏ gần 1 mét khiến người dân bức xúc, báo chí đã phản ánh vụ việc này nhưng chính quyền vẫn làm ngơ cho xây dựng.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh kỳ trước, công trình số 29 ngõ 91đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ có rất nhiều vấn đề trong khi thi công như: Xây dựng lấn chiếm vào vỉa hè, đua ra gần một mét khoảng lưu không đặc biệt có dấu hiệu cấp sai mật độ cho phép, phá vỡ quy hoạch đô thị.

Một người dân bức xúc cho biết: “Hộ xây dựng cả ngày lẫn đêm cứ ầm ầm, lòng đường thì bị chiếm toàn bộ, các xe chở vật liệu xây dựng thì chạy cả ngày kể cả lúc cao điểm khiến con ngõ nhỏ tắc liên tục. Ấy vậy chúng tôi đã có ý kiến phản ánh đến các cấp về vấn đề này nhưng chẳng thấy động thái gì, đâu vẫn vào đó".

Tiếp đó, theo ghi nhận ban đầu được biết công trình này xây dựng được 3 tháng nay và đã hoàn thiện tầng 1 đã triển khai tầng 2, những đống vật liệu xây dựng chất hàng đống bên đường khiến đi lại của người dân gặp khó khăn. Khi chúng tôi liên hệ làm việc với phường Láng Hạ nhiều ngày để xác minh rõ phản ảnh của người dân nhưng phường "im hơi lặng tiếng".

Trước thực trạng trên chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Láng Hạ, đại diện là ông Vinh, Tổ quản lý xây dựng phường, vị này xác nhận: “Việc phản ánh là đúng, thực tế là công trình này lấn ra là “70 phân” (gần 1 mét).” Về mật độ xây dựng vị này cũng xác nhận luôn: “là cấp phun xây dựng với diện tích” (!?).

Ông Vinh cũng cho biết thêm đã cho dựng lại thi công đối với công trình trên, nếu cần thiết thì sẽ cho “cắt” bỏ phần đã lấn chiếm. Khi PV đề cập đến những biên bản, hồ sơ về công trình này thì vị này cho rằng mới chỉ nói bằng “miệng”.

Cán bộ phường nói là vậy, nhưng trên thực tế thì công trình này vẫn rầm rộ xây dựng không như những ông Vinh nói.

Được biết, Khoản 2 Điều 265 và khoản 1 Điều 267 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác”.

“Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh.”

Vậy, để xảy ra vấn đề trên trách nhiệm thuộc về ai ?

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin..!

Đức Anh

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ha-noi-cong-trinh-xay-dung-tai-phuong-lang-ha-pha-vo-quy-hoach-do-thi-trach-nhiem-thuoc-ve-ai--6562/