Hà Nội: Cột điện cháy nổ lúc nửa đêm, nhiều người hoảng sợ tháo chạy

0 giờ đêm qua (21/9) khi người dân ở ngõ 65 phố Võng Thị (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang chìm vào giấc ngủ thì giật bắn người bởi những tiếng nổ lớn, lửa bốc cháy ngùn ngụt ở cột điện ngay cạnh nhà. Một số người hoảng sợ gọi con cái tháo chạy ra ngoài.

Anh Nguyễn Quang Toàn - nhà ở ngay cạnh cây cột điện bốc cháy cho biết: “Khi cả nhà tôi đang ngủ thì dật bắn người bởi những tiếng nổ lớn. Tôi chạy ra cửa xem thì thấy cột điện ngay cạnh nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, những tiếng nổ lớn phát ra từ các hộp công tơ treo ở cột điện. Nhiều dây cáp điện, cáp viễn thông bị cháy đứt rơi lả tả xuống đường. Lo sợ điện trong nhà chập cháy lan, tôi và một số người hàng xóm đã gọi vợ con tháo chạy ra khỏi nhà đề phòng cháy lan”.

Ngay sau đó người dân đã gọi điện cho Cảnh sát PCCC Hà Nội, Công an phường Bưởi và Điện lực Tây Hồ. Sau khoảng hơn 10 phút xảy ra cháy, một số người đã bình tĩnh trở lại, đi găng tay cao su, lấy vòi phun nước vào các hộp công tơ điện đang bốc cháy. Rất may lúc này điện đã được cắt nên khoảng 15 phút người dân nỗ lực phun nước, ngọn lửa đã được dập tắt.

Vụ cháy nổ đã thiêu rụi nhiều công tơ điện, hơn chục hộ gia đình bị cắt điện suốt đêm qua

Cũng theo người dân ở đây cho biết, sau khi gọi điện báo cho lực lượng chức năng thì họ thấy Công an phường Bưởi tới hiện trường đầu tiên, sau đó là nhân viên điện lực Thành phố. Do đường vào hiện trường vụ cháy khó đi nên người dân dập tắt đám cháy xong thì lực lượng cảnh sát PCCC mới xuất hiện.

Điều mà người dân ở đây bức xúc đó là họ không thấy bóng dáng nào của lực lượng chữa cháy cơ sở xuất hiện tại nơi xảy ra cháy. Được biết thời gian qua Thành phố cũng đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, tổ chức huấn luyện cho bộ phận này nhưng khi xảy ra cháy thì không thấy họ đâu.

Đến 14 giờ chiều 22/9 các nhân viên điện lực Tây Hồ mới khắc phục được sự cố, đóng điện trở lại cho người dân

Ông Lâm – một cán bộ hưu trí ở phố Võng Thị kiến nghị: “ Thời gian qua tôi thấy Cảnh sát PCCC Hà Nội tổ chức triển khai đội mô tô chữa cháy cơ động rất hiệu quả. Đây là lực lượng nhanh chóng tiếp cận đám cháy ở các ngõ, phố nhỏ, giải cứu người mắc kẹt; kịp thời xử lý ngay khi đám cháy chưa bùng phát lớn. Vì vậy cần phải nhân rộng mô hình này và nên bố trí các đội chữa cháy mô tô ở các đơn vị công an phường”.

Bên cạnh đó ông Lâm cũng kiến nghị cần tổ chức huấn luyện, trang bị các bình cứu hỏa, bảo hộ cho lực lượng dân quân tự vệ địa phương, đây là lực lượng ở tại địa bàn sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhất, sẽ dập tắt đám cháy nhỏ, không để lây lan, cháy lớn như vụ hỏa hoạn ở Đê La Thành vừa qua khiến gần 20 căn hộ bị thiêu rụi, nhiều người mất trắng tài sản.

Một số nhà mạng vẫn chưa khắc phục xong sự cố

Liên quan tới sự việc trên, trưa ngày 22/9, trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, một vị cán bộ UBND phường Bưởi, quận Tây Hồ xác nhận trên địa bàn phường có tổ dân quân tự vệ đã được tập huấn PCCC. Các thiết bị như bình cứu hỏa mini cũng đã được cấp phát, để tại khu dân cư để khi cần có thể sử dụng ngay. Sau khi nghe thông tin phóng viên phản ánh về vụ cháy, phường sẽ kiểm tra và nhắc nhở tổ công tác không chuyên này.

Thành Long

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-cot-dien-chay-no-luc-nua-dem-nhieu-nguoi-hoang-so-thao-chay-d2055646.html