Hà Nội: CSGT xuất hiện kịp thời, ngăn ngọn lửa thiêu rụi xe ôtô đang lưu thông

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) huy động nhiều bình cứu hỏa mini của nhà dân dập tắt đám cháy bốc lên từ chiếc ôtô đang lưu thông trên đường.

Một số hình ảnh tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội dùng bình cứu hỏa mi ni của nhà dân lao vào dập tắc ô tô bốc cháy trên đường Phạm Hùng.

Một số hình ảnh tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội dùng bình cứu hỏa mi ni của nhà dân lao vào dập tắc ô tô bốc cháy trên đường Phạm Hùng.

Ngày 11/2, trao đổi với PV Tạp chí Giao thông vận tải, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, tổ công tác của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường đã kịp thời dừng bình cứu hỏa, hỗ trợ dập tắt đám cháy bốc lên từ xe ô tô trên đường.

Thông tin ban đầu, vào 6h30 sáng cùng ngày (11/2), tổ tuần tra Đội CSGT đường bộ số 6, khi đang tuần tra bằng xe mô tô trên đường Phạm Hùng đã phát hiện khói bốc lên từ nắp capo một chiếc xe ô tô lưu thông theo hướng Mai Dịch về Khuất Duy Tiến. Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng hô hoán ra hiệu lệnh dừng xe thông báo cho những người đi trên ô tô biết.

Đến địa chỉ số 4 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội), tổ công tác gồm: Thiếu tá Lê Công Thông, Thượng úy Nguyễn Cao Bằng, Đại úy Nguyễn Tiến Hà và Trung úy Lê Thanh Hải, thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đã dừng được phương tiện, nhanh chóng mở cửa đưa những người trên xe xuống khu vực an toàn trước khi xe ô tô bốc cháy phần đầu.

Cùng thời điểm trên, Đại úy Dương Quyết Tâm và Đại úy Thái Huy Văn cũng thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đang ứng trực ở khu gần đó nhận được lệnh chi viện huy động bình chữa cháy mini tại nhà dân, cơ quan và những phương tiện gần đó đồng loạt lao vào đám cháy dập lửa. Tổng cộng có 9 bình cứu hỏa được huy động sử dụng. Nhờ sự can thiệp kịp thời này, khoảng 10 phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, xe ô tô BKS 30F - 439.xx do anh Lê Văn Tuyến (sinh năm 1989 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển, trên xe gồm 2 người là Phạm Văn Quyết (sinh năm 1978) và chị Ngô Thị Kim Hương (sinh năm 1982) cùng ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã an toàn. Hậu quả, ô tô hư hỏng phần đầu, không có thiệt hại về người.

Ngay khi dập tắt đám cháy, các chiến sĩ cảnh sát giao thông tiếp tục nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông. Đến 7h cùng ngày (11/2), giao thông khu vực trở lại bình thường. Vụ việc được bàn giao Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) tiếp tục điều tra nguyên nhân giải quyết.

Văn Huế

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/ha-noi-csgt-xuat-hien-kip-thoi-ngan-ngon-lua-thieu-rui-xe-oto-dang-luu-thong-183230211085914144.htm