Hà Nội: Cụm thi đua số 10 tổng kết thi đua - khen thưởng năm 2022

Chiều 11/1/2023, tại trụ sở Huyện ủy Mê Linh, Cụm thi đua số 10 (thành phố Hà Nội) bao gồm các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Sóc Sơn và Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết: Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân; thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của các huyện.

Theo thống kê, năm 2022, tổng giá trị sản xuất năm 2022 của Cụm đạt 249.245,5 tỷ đồng tăng 8,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất công nghiệp tăng 8,8% so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ của Cụm tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Trưởng ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng phát biểu tại Hội nghị

Tổng thu ngân sách toàn Cụm đạt 20.367,7 tỷ đồng bằng 127,9% kế hoạch Thành phố giao. Đến nay, 100% các huyện trong Cụm Thi đua số 10 đã đạt chuẩn nông thôn mới, đang từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Các huyện đã chủ động ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào "Người tốt, việc tốt" và Cuộc thi viết năm 2022. Hằng tháng, tổ công tác phát hiện và khen thưởng đột xuất đã tổ chức họp đề xuất, giới thiệu kịp thời các gương người tốt việc tốt để trình các cấp khen thưởng.

Phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn từng huyện; số lượng, chất lượng, hình thức, hiệu quả của bài dự thi được nâng lên; các gương điển hình tiên tiến,“Người tốt, việc tốt” được viết trong mỗi tác phẩm dự thi ngày càng tiêu biểu, điển hình và có sức lan tỏa sâu rộng. Toàn Cụm đã nhận được 610 bài viết, trong đó, 89 gương được UBND thành phố Hà Nội tặng Danh hiệu người tốt, việc tốt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương phát biểu tại Hội nghị

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới về phương pháp, quy trình bình xét, thủ tục hồ sơ khen thưởng; chú trọng khen thưởng đến mọi đối tượng, mọi lĩnh vực hoạt động; đặc biệt là người lao động, sản xuất trực tiếp; kịp thời động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Năm 2022, toàn Cụm có 324 tập thể, 310 cá nhân được Thành phố, Nhà nước khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng đánh giá cao những kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 đã đạt được trong công tác Thi đua Khen thưởng năm 2022.

Ban Thi đua - Khen thưởng TP sẽ tổng hợp đề xuất của Cụm thi đua số 10, báo cáo Hội đồng Thi đua- Khen thưởng TP xem xét, tham mưu UBND TP xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2022. Đồng thời, đề nghị các đơn vị được đề xuất tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của TP báo cáo rõ hơn về thành tích tiêu biểu xuất sắc của đơn vị và các mô hình, giải pháp mới cũng như hiệu quả, tính lan tỏa của giải pháp đó...

Hội nghị bầu huyện Đông Anh làm Cụm trưởng, huyện Gia Lâm làm Cụm phó Cụm thi đua số 10 năm 2023

Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, các phong trào thi đua của các Cụm thi đua số 10 sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai một cách hiệu quả, gắn với hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, tạo không khí thi đua sôi nổi. Bên cạnh đó, 5 địa phương thuộc Cụm thi đua số 10 cần chú trọng tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước và của từng huyện; các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023).

Trong đó tiếp tục tăng cường giải pháp, biện pháp triển khai các phong trào thi đua mới theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô như: Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2025”; Phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 – 2025”.

Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực.
Hội nghị đã thống nhất chấm điểm năm 2022, suy tôn các đơn vị và bầu huyện Đông Anh làm Cụm trưởng, huyện Gia Lâm làm Cụm phó Cụm thi đua số 10 năm 2023.

Công Thọ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-cum-thi-dua-so-10-tong-ket-thi-dua-khen-thuong-nam-2022.html