Hà Nội: Cúng ông Táo, 9 con cá chép vừa thả xuống sông bị thả lưới bắt lại 8 con

Thấy có người thả cá chép loại to xuống sông Hồng ngày ông Công ông Táo, một nhóm người quây lưới, bắt lại gần như toàn bộ.

Ngày 14/1 - Tết ông Công, ông Táo, ở bờ sông Hồng (đoạn giáp ranh giữa phường Yên Sở, quận Hoàng Mai và xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì), nhiều người cúng cá chép loại to thả xuống sông Hồng. Một số người dân mang lưới ra quây ngay bên ngoài, hứng bắt cá chép vừa được thả xuống. Ảnh: Trường Phong

Ngày 14/1 - Tết ông Công, ông Táo, ở bờ sông Hồng (đoạn giáp ranh giữa phường Yên Sở, quận Hoàng Mai và xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì), nhiều người cúng cá chép loại to thả xuống sông Hồng. Một số người dân mang lưới ra quây ngay bên ngoài, hứng bắt cá chép vừa được thả xuống. Ảnh: Trường Phong

Lưới thả gần như kín khu vực có người dân thả cá phóng sinh, chặn hướng thoát ra giữa sông. Ảnh: Trường Phong

Một con cá chép khá to mắc lưới khi vừa được phóng sinh. Ảnh: Trường Phong

Theo chia sẻ của những người này, trước đó có một người dân thả 9 con cá chép loại to xuống sông Hồng. Ảnh: Trường Phong

Một mẻ vớt lưới, người này bắt được 3 con cá chép khá lớn. Ảnh: Trường Phong

Những người này chia sẻ, những con cá vừa được phóng sinh còn đang "hoảng loạn", dễ mắc lưới. Ảnh: Trường Phong

5 con cá chép to tiếp theo bị bắt trở lại, được cho vào hộp xốp. Ảnh: Trường Phong

"Còn 1 con nữa chắc không bắt được", một người bắt cá nói, đồng thời đếm 8 con cá vừa bắt được. Mỗi con cá nặng từ 1 - 2kg. Ảnh: Trường Phong

Số cá bắt được nhiều khả năng được mang ra chợ bán lại cho các cửa hàng bán cá. Ảnh: Trường Phong

Một đàn cá chép vàng loại nhỏ được thả xuống sông Hồng. Loại này quá nhỏ để mắc lưới, nên không gặp nguy hiểm. Ảnh: Trường Phong

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-cung-ong-tao-9-con-ca-chep-vua-tha-xuong-song-bi-tha-luoi-bat-lai-8-con-post1503299.tpo