Hà Nội cưỡng chế công trình vi phạm rừng trong tháng 5

Đã gần 2 tháng kể từ khi thanh tra TP Hà Nội công bố bản kết luận các sai phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn. Theo đó, các công trình xây dựng trong khoảng thời gian 2017-2018 sẽ phải cưỡng chế. Đến nay huyện đã hoàn thành cưỡng chế hơn 20 công trình trên tổng số 68 công trình vi phạm.

Theo UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn đến ngày 14/5 xã đã cơ bản cưỡng chế xong 12 công trình trên tổng số gần 20 công trình vi phạm đã kết luận trước đó. Theo kế hoạch, các công trình này sẽ phải tháo dỡ toàn bộ. Tuy nhiên hiện nay, một số công trình mới chỉ tháo dỡ trước tầng 2, để lại tầng 1 cho các hộ dân có thời gian vận chuyển đồ đạc, tài sản.

Còn tại khu vực hồ Đồng Đò, Thôn Minh Tân, Xã Minh Trí, việc tiến hành cưỡng chế đã được tạm dừng để tiến hành đối thoại với người dân. Trước đó, theo kết luận của thanh tra thành phố, hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng Sóc Sơn có gần 800 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ha-noi-cuong-che-cong-trinh-vi-pham-rung-trong-thang-5