Hà Nội đã khống chế hơn 4.700 ổ dịch sốt xuất huyết

Chiều 18/10, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý chủ trì giao ban phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TP.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 9/10 đến 15/10, toàn TP ghi nhận 1.021 trường hợp mắc SXH mới, giảm 47 trường hợp so với tuần trước. Toàn TP hiện còn 247 ổ dịch đang hoạt động, 4.717 ổ dịch đã được khống chế (qua 14 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân mới), chiếm 95,02%. Như vậy, tính đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 33.588 trường hợp mắc SXH, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

Mặc dù tình hình dịch SXH đã có dấu hiệu chững lại, song qua kiểm tra của các đoàn kiểm tra TP, một số xã, phường, quận, huyện vẫn còn tỷ lệ diệt bọ gậy, phun hóa chất chưa đảm bảo theo yêu cầu làm nguy cơ dịch có thể bùng phát sau mưa lũ như Láng Thượng (Đống Đa), Trương Định (Hai Bà Trưng), Đồng Mai (Hà Đông), Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì), Tiền Phong (Thường Tín)…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, tập trung giải quyết dứt điểm các ổ dịch, tổ chức phun thuốc triệt để, đúng quy định, đúng liều lượng và thời gian, thực hiện tốt việc diệt bọ gậy tại hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, trường học. Huy động sự tham gia của các lực lượng Công an, dân phòng, Đoàn Thanh niên cùng vào cuộc. Đồng thời, Phó Chủ tịch yêu cầu ngành y tế đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phòng dịch 2018, chú trọng đến phòng dịch các bệnh khác sau mưa lũ.

Trần Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-da-khong-che-4717-o-dich-sot-xuat-huyet-300758.html