Hà Nội: Dân bức xúc vì điểm tập kết rác thải tự phát gây ô nhiễm, lấn chiếm đường giao thông

Theo phản ánh của người dân sống tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhiều năm qua trên trục đường Vành Đai 3, dọc đường Nguyễn Xiển xuất hiện một điểm tập kết rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"></span>

XEM VIDEO: Dân bức xúc vì điểm tập kết rác thải tự phát gây ô nhiễm, lấn chiếm đường giao thông

Sau khi nhận được phản ánh, phóng viên Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net đã có mặt để mục sở thị điểm tập kết rác thải tự phát ven đường Nguyễn Xiển. Theo quan sát của PV, những phản ánh của người dân ở nơi đây là hoàn toàn có cơ sở.

Theo ghi nhận, trên đường Nguyễn Xiển, đoạn gần Ngõ 168 Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai có 5 chiếc xe gom rác được lao công tập kết ngay dưới lòng đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây cản trở giao thông.

Hàng loạt xe gom rác được tập kết ngay dưới lòng đường gây cản trở giao thông, khiến người đi lại khó khăn

Hàng loạt xe gom rác được tập kết ngay dưới lòng đường gây cản trở giao thông, khiến người đi lại khó khăn

Trên vỉa hè là những bao bì, phế thải sinh hoạt được vứt bừa bãi, những chiếc xe gom rác được tập kết ngổn ngang, lấn chiếm hết phần vỉa hè.

Một người phụ nữ bán nước ven đường cho biết: “Khi họ tập kết rác thải ở đây, ô nhiễm quá nên tôi phải đi xin nước, quét để cho đỡ mùi hôi. Tôi bán nước ở đây nhiều khi không chịu được thì phải dọn về. Mùi bốc lên từ bãi rác khiến nhức đầu, đầy hơi ”.

Không những gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan đô thị, điểm tập kết rác thải còn tiềm ẩn tai nạn giao thông cao. Theo ghi nhận, xe gom rác được tập kết lấn chiếm gần 2m đường đi, gây mất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Một người phụ nữ bán nước ven đường phản ánh về bãi rác tự phát

“Tôi chứng kiến khi trời tối nhiều xe đã đâm sầm vào xe rác và bị ngã. Không phải một lần mà tôi đã thấy rất nhiều lần. Tôi nghĩ là do các xe gom rác đã lấn chiếm đường nên người tham gia giao thông khó quan sát và đâm phải” – Người phụ nữ bán nước ven đường cho biết thêm.

Điều đáng nói, ngay điểm tập kết thu gom rác này lại gần với công trình ngầm dành cho người đi bộ. Đây là công trình được nhà nước đầu tư hàng tỉ đồng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nhưng hiện tại do ô nhiễm nên rất ít người sử dụng lối này để đi lại.

Bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của quận Hoàng Mai có biện pháp xử lý quyết liệt những cá nhân, tổ chức cố tình biến đoạn đường Nguyễn Xiển – gần Ngõ 168 Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai thành điểm tập kết tự phát gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, tiền ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vấn đề này.

Tuấn Anh – Đức Hiếu

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/ha-noi-dan-buc-xuc-vi-diem-tap-ket-rac-thai-tu-phat-gay-o-nhiem-lan-chiem-duong-giao-thong/