Hà Nội: Dân quân tự vệ gặt lúa, giúp dân chạy lũ

Lực lượng dân quân tự vệ tại huyện Quốc Oai đang căng mình, khẩn trương giúp người dân thu hoạch nhiều trà lúa xuân có nguy cơ mất trắng do ảnh hưởng của mưa lớn.

Vừa qua, PV báo Nhà báo và Công luận đã có mặt tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai để ghi nhận tình trạng mực nước trên sông Tích dâng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trà lúa xuân đang tới độ thu hoạch của người dân.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Cấn Hữu cho biết, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ khẩn trương ứng phó, hỗ trợ các nhà dân thu hoạch lúa xuân.

Ghi nhận tại cánh đồng xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, tình trạng nước lũ đã dâng lên cao, ngập vào nhiều diện tích lúa chuẩn bị đến kỳ thu hoạch.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” các hộ dân đã chủ động, cùng với lực lượng dân quân tự vệ địa phương thu hoạch sớm.

Hình ảnh lực lượng dân quân tự vệ tại huyện Quốc Oai gặt lúa giúp dân.

Theo người dân ở đây, việc gặt lúa sớm về sẽ chỉ lấy được bằng 1/3 so với việc gặt lúa đúng vụ. Do hạt lép và chưa chín lẫn lộn, nhưng bão lũ về nếu không gặt thì sẽ mất trắng.

Mặc dù biết gặt sớm sẽ không thu được hiệu quả cao, nhưng nhiều người dân vẫn vui vẻ dưới cánh đồng được gặt sớm chạy bão.

Chị Nguyễn Thị Hoan (xóm 4, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu) cho biết, nhà chị cấy 7 sào thì bị ngập hết, chị cảm thấy lo vì sắp được thu hoạch phải đứng trước nguy cơ mất trắng. May mắn được các ban ngành, đoàn thể trong xa quan tâm cử lực lượng dân quân tự vệ giúp đỡ dân vượt qua khó khăn.

Đồng cảm với hoàn cảnh của người dân mùa lũ, dân quân Đinh Văn Đường, dân quân của xã Đông xuân (trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai) cho hay, ngay sau khi nắm bắt được tình hình mưa lũ, được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự xã Đông Xuân, anh đã chuẩn bị tinh thần, dụng cụ, chủ động xuất phát tới xã Cấn Hữu để giúp đỡ người dân.

Lúa được gặt ở cánh đồng đã ngập khoảng 1 mét. Mọi người phải sử dụng thuyền để vận chuyển lúa lên bờ.

Những chiếc thuyền đầy ắp lúa chín là bao công sức của bà con nhân dân chăm bón, được dân quân tự vệ và người dân kéo lên bờ.

Hình ảnh lúa được vận chuyển từ bờ lên xe kéo để đưa ra khu vực cao ráo đầu làng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên thời tiết khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng Bắc Trung Bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi.

Bắt đầu từ hôm nay 25/5, mưa ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, mưa lớn còn tiếp tục nhiều ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết thêm, sắp bước vào cao điểm mùa bão ở miền Bắc. Khoảng tháng 6, tháng 7 mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-dan-quan-tu-ve-gat-lua-giup-dan-chay-lu-post196396.html