Hà Nội: Đang ngồi trong nhà, bị hàng xóm xông vào đoạt mạng

Đang ngồi trong phòng khách nhà mình, người phụ nữ bị hàng xóm xông vào đoạt mạng bằng 2 nhát dao.

TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Hồ Thanh Hiếu (SN 1980, ở Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Là người sở hữu 5 tiền án về các tội đe dọa giết người và trộm cắp tài sản, Hiếu cũng từng bị Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo tại tòa

Trong cuộc sống hàng ngày, Hiếu thường hay mâu thuẫn với hàng xóm là chị Nghiêm Thị Hiền (SN 1963), vì thế anh ta nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 8h30 ngày 8/8/2017, ăn sáng và uống rượu xong, Hiếu đi ra chợ mua 2 con dao nhọn cất vào cốp xe máy.

Về đến cửa nhà, Hiếu dừng xe, mở cốp, lấy dao đi sang nhà chị Hiền. Thấy chị Hiền đang ngồi chơi với bạn, Hiếu chửi tục và hỏi: "Mày muốn chết không?".

Chị Hiền đứng dậy định đi ra cửa thì bị Hiếu đâm trúng vai. Trong lúc cố bỏ chạy, nạn nhân bị Hiếu đuổi theo đâm tiếp vào lưng.

Chị Hiền được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vì mất máu cấp không hồi phục. Về phần Hiếu, gây án xong, anh ta mang dao về nhà cất rồi ra công an đầu thú.

Trong giai đoạn điều tra, Hiếu có biểu hiện không bình thường nên CQĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần.

Kết luận giám định tâm thần cho thấy: "Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Hiếu bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi, di chứng khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma túy".

Theo Viện Pháp y Tâm thần trung ương, tại các thời điểm trên, Hiếu đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ha-noi-dang-ngoi-trong-nha-bi-hang-xom-xong-vao-doat-mang-485347.html