Hà Nội đánh giá lại chủ trương lát đá vỉa hè

Trước tình trạng nhiều vỉa hè xuống cấp do gạch lát bị nứt vỡ, thành phố Hà Nội sẽ đánh giá lại hiệu quả của chủ trương lát đá vỉa hè.

Chiều 2/12, tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 10 của HĐND Hà Nội, Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân cho biết thời gian gần đây, người dân rất quan tâm đến việc lát đá vỉa hè của thành phố.

Theo ông Quân, việc lát đá trước đây được thực hiện theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng, HĐND thành phố đã từng giám sát và yêu cầu UBND rà soát lại. Sau đó, UBND Hà Nội đã ban hành bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn riêng về lát đá vỉa hè.

Gần đây, một số đoạn vỉa hè có hiện tượng xuống cấp. Trưởng Ban Đô thị Hà Nội cho biết các loại đá này được chia thành hai loại là lát theo tiêu chuẩn mới và cũ.

"Ban Đô thị đã có báo cáo thẩm tra kiến nghị UBND thành phố đánh giá lại chất lượng và hiệu quả của chủ trương lát đá vỉa hè trong năm 2023, để xem xét có tiếp tục hay không", ông Quân thông tin.

 Đá lát vỉa hè ở nhiều tuyến đường Hà Nội bị hư hỏng.

Đá lát vỉa hè ở nhiều tuyến đường Hà Nội bị hư hỏng.

Về đề án thu phí ô tô vào nội đô, ông Quân cho biết đây là đề án có tầm nhìn dài hạn. Theo đó, các biện pháp thực hiện có lộ trình theo từng bước và việc thu phí còn đang trong quá trình nghiên cứu. Do đó, thành phố chưa đưa vấn đề này ra đề thảo luận trong kỳ họp cuối năm.

"Nhiều ý kiến cho rằng nội dung này chưa phù hợp với thực tế, do đó thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu kỹ các giải pháp để sát với thực tế", Trưởng ban Đô thị HĐND Hà Nội cho biết.

Thiên Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-danh-gia-lai-chu-truong-lat-da-via-he-1780910.html