Hà Nội đánh tỉa cá hồ Tây làm thức ăn chăn nuôi

Quận Tây Hồ, Hà Nội đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục hiện tượng cá chết ở hồ Tây trôi dạt ven bờ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Từ ngày 19/11 đến nay, quận Tây Hồ phối hợp với Công ty Thoát nước huy động 9 thuyền, canô với hàng chục công nhân vớt cá chết. Quận Tây Hồ cũng đã đôn đốc Công ty Phú Điền vận hành tối đa công suất các máy sục khí trên hồ Tây.

Qua kiểm tra, kết quả cho thấy hàm lượng oxy hòa tan trong nước hồ Tây vẫn đảm bảo môi trường cho cá sinh sống. Do vậy, có thể do thời tiết thay đổi hoặc mật độ cá dưới hồ dày đặc có dẫn tới tình trạng cá chết trong thời gian qua. Sau khi có ý kiến và hướng dẫn từ các sở, ngành của thành phố, dự kiến quận Tây Hồ sẽ cho đánh tỉa cá ở hồ trong tuần tới để giảm mật độ sinh sống của cá.

Cũng theo dự kiến, định kỳ 6 tháng, sẽ đánh tỉa cá rô phi, các loài xâm hại và các loài cá không thuộc loài quý hiếm cỡ lớn ra khỏi hồ để làm thức ăn chăn nuôi và phân bón.

Thực hiện : Quang Trịnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-danh-tia-ca-ho-tay-lam-thuc-an-chan-nuoi