Hà Nội: Đất lở đè bẹp cabin xe tải, tài xế tử vong

Sáng 17/3, tại khu vực công trường khai thác đất trên núi Yên Ngựa, thôn Đồng Chằm (xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người chết.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Tạ Văn Tuyên, sinh năm 1986, quê ở huyện Quốc Oai.

Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra khoảng hơn 9h sáng 17/3. Trên núi Yên Ngựa hiện đang có hoạt động khai thác đất, vận chuyển đi nơi khác. Khi xe của anh Tuyên sắp di chuyển thì một vạt núi lở xuống, đè bẹp cabin xe khiến anh Tuyên tử vong.

Hiện trường chiếc ô tô tải bị đất vùi lấp

Vẫn theo lời một vài người dân tại hiện trường, đến hơn 11h trưa 17/3, thi thể anh Tuyên mới được đưa ra khỏi cabin xe bị đất vùi kín.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Đỗ Đình Tân, trưởng thôn Đồng Chằm cho biết, không biết việc đào đất trên núi Yên Ngựa để mang đi đâu, cũng không rõ mục đích của dự án này.

Vụ việc thu hút nhiều sự chú ý của người dân địa phương

Ông Tân cũng cho biết, đã báo cáo lãnh đạo xã nhưng thời điểm phóng viên ở hiện trường không thấy lãnh đạo xã nào có mặt. Cũng không có lãnh đạo huyện ở hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả ngoài lãnh đạo và cán bộ phòng lao động của huyện.

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-dat-lo-de-bep-cabin-xe-tai-tai-xe-tu-vong-1251319.tpo