Hà Nội đặt tên 43 thôn, tổ dân phố mới

Nghị quyết HĐND Thành phố Hà Nội thông qua việc thành lập, đặt tên 43 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Sáng 10/12, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập, đặt tên 43 thôn, tổ dân phố mới và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 8 quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội thống nhất cao việc thành lập, đặt tên 43 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội thống nhất cao việc thành lập, đặt tên 43 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn.

Cụ thể, quận Thanh Xuân thành lập 1 tổ dân phố mới; quận Hà Đông có 9 tổ, quận Hai Bà Trưng là 1 tổ, quận Long Biên thành lập 3 tổ, quận Hoàng Mai thành lập 8 tổ, quận Nam Từ Liêm có 10 tổ, huyện Thanh Trì có 5 tổ và huyện Mỹ Đức thành lập 6 tổ.

Nghị quyết cũng thông qua việc đổi tên 16 thôn, tổ dân phố thuộc quận Thanh Xuân (15 tổ) và thị xã Sơn Tây (1 thôn).

Tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội nêu, sau khi triển khai đề án kiện toàn thôn, tổ dân phố vào các năm 2019, 2020, toàn thành phố hiện có 5.393 thôn, tổ dân phố (bao gồm 2.359 thôn và 3.034 tổ dân phố). Các thôn, tổ dân phố sau khi được kiện toàn có quy mô hợp lý, phù hợp với đặc điểm của địa phương; hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền và hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư tại địa phương. Sau khi thực hiện việc kiện toàn, toàn thành phố có 5.430 thôn, tổ dân phố (2.363 thôn, 3.067 tổ dân phố).

Thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND thành phố cho biết, qua khảo sát thực tế, do tốc độ đô thị hóa cao, tại địa bàn một số quận, huyện thuộc thành phố hình thành các khu đô thị mới, các tòa nhà cao tầng, các cụm tòa nhà cao tầng được đưa vào sử dụng với quy mô số hộ gia đình lớn. Việc tăng dân số cơ học dẫn đến quy mô số hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố tăng cao...

Vì vậy, đặt ra yêu cầu phải thành lập mới tổ dân phố từ các khu dân cư mới hình thành và chia tách các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn để thành lập thôn, tổ dân phố có quy mô phù hợp, phục vụ công tác quản lý nhà nước của chính quyền các địa phương và yêu cầu tự quản của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Ban Pháp chế kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố để các thôn, tổ dân phố hoạt động thông suốt, bảo đảm đúng quy định, quy chế; kịp thời quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ những người không tiếp tục công tác hoặc dôi dư sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 07 ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố.

Cũng trong sáng nay, 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định về Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Huy hiệu được trao cho cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có thành tích hoặc có quá trình cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân, không áp dụng hình thức truy tặng Huy hiệu. Việc xét tặng được tiến hành thường xuyên và thẩm quyền thuộc UBND thành phố Hà Nội./.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-dat-ten-43-thon-to-dan-pho-moi-post989574.vov