Hà Nội đặt tên cho 42 đường phố và 1 công viên công cộng

Sáng 5/12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV, với kết quả 100% ĐB HĐND bấm nút tán thành, HĐND đã thông qua Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao cho biết: “Hiện nay do tốc độ phát triển đô thị hóa và hệ thống đường giao thông tăng nhanh trên địa bàn Thành phố; còn nhiều đường, phố và công trình công cộng chưa được đặt tên và điều chỉnh độ dài. Việc đặt tên đường phố mới là nhu cầu đòi hỏi của nhân dân gắn với công tác quản lý nhà nước về dân cư”.

Theo kết quả rà soát năm 2018 của UBND thành phố, hiện nay trên địa bàn thành phố còn nhiều tuyến đường, phố có nhu cầu đặt tên và điều chỉnh độ dài. Trước mắt trong năm 2018, UBND thành phố trình HĐND thành phố đặt tên với 42 đường, phố; 1 công trình công cộng và điều chỉnh độ dài 5 đường, phố tại 17 quận, huyện.

Ban Pháp chế của HĐND TP Hà Nội cũng đánh giá việc HĐND thành phố ban hành Nghị quyết là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Việc đặt tên, điều chỉnh độ dài các đường, phố và công trình công cộng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý đô thị, giao dịch hành chính, văn hóa xã hội, đáp ứng nhu câu chính đáng của nhân dân tại các địa phương.

Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 gồm: 42 đường, phố đề nghị đặt tên mới; 5 đường, phố điều chỉnh độ dài và 1 công trình công cộng của 17 quận, huyện. Đặt tên mới 42 đường, phố như: Đường Tân Dân (quận Bắc Từ Liêm); Phố Nguyễn Đình Tứ (quận Bắc Từ Liêm); Phố Tôn Quang Phiệt (quận Bắc Từ Liêm); Phố Khúc Thừa Dụ (quận cầu Giấy); Phố Tú Mỡ (quận cầu Giấy); Phố Nguyễn Quốc Trị (quận Cầu Giấy); Phố Tam Khương (quận Đống Đa); Phố Trung Phụng (quận Đống Đa); Phố Nguyễn Ngọc Doãn (quận Đống Đa); Phố Hà Cầu (quận Hà Đông); Phố Cầu Dơ (quận Hà Đông); Phố Phúc La (quận Hà Đông); Phố Văn Khê (quận Hà Đông); Phố Nguyễn Thanh Bình (quận Hà Đông); Đường Vũ Văn Cẩn (quận Hà Đông); Phố Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông); Phố Dương Lâm (quận Hà Đông); Phố Ngô Đình Mẩn (quận Hà Đông); Phố Chùa Quỳnh (quận Hà Bà Trưng); Phố Tân Khai (quận Hoàng Mai); Phố Trịnh Đình Cửu (quận Hoàng Mai); Phố Hồng Tiến (quận Long Biên); Đường Nam Đuống (quận Long Biên); Phố Hoàng Thế Thiện (quận Long Biên); Phố Trịnh Văn Bô (quận Nam Từ Liêm) ….

Điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, phố như sau: Đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy): Cho đoạn từ cuối đường Nguyễn Văn Huyên đến ngã ba giao cắt đường cầu Giấy tại số nhà 221, dài 556m, rộng 50m; Phố Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng): Cho đoạn từ cuối phố Nguyễn Đình Chiểu, đến ngã ba giao cắt đường Đại Cồ Việt tại công viên Thống Nhất, dài 650m, rộng 7,5m; Phố Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm): Cho đoạn từ điểm cuối phố Trần Hữu Dực (tại Cung Điền kinh Hà Nội), đến ngã tư giao phố Nguyễn Văn Giáp tại cầu sông Nhuệ; Phố Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ): Cho đoạn từ cuối phố Đặng Thai Mai, đến đoạn cuối khu đất Văn phòng Trung uơng Đảng, giao cắt phố Quảng An tại số 139, dài 450m,rộng 10m; Phố Nguyễn Mậu Tài (huyện Gia Lâm): Cho đoạn từ cuối phố Nguyễn Mậu Tài, đến ngã ba đưòrng vào tổ dân phố Kiên Thành, dài 350m,rộng 22m.

Ngoài, HĐND TP Hà Nội cũng thông qua đặt tên 1 công trình công cộng là công viên Thanh Xuân (quận Thanh Xuân): Cho khu vực đất đã quy hoạch và xây dựng công viên thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa, quận cầu Giấy. Phía Tây Bắc giáp phố Hoàng Ngân và Trần Duy Hưng; phía Đông Bắc giáp đường Hoàng Minh Giám; phía Tây Nam giáp đường Khuất Duy Tiến và đường Vành đai 3 trên cao; phía Đông Nam giáp đường Lê Văn Lương.

Phương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-dat-ten-cho-42-duong-pho-va-1-cong-vien-cong-cong-d2059444.html