Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để học sinh quay lại trường học

Ngày 19.11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các ĐBQH thành phố Đơn vị bầu cử số 3 đã TXCT theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 3 điểm cầu trung tâm UBND cấp quận và 29 điểm cầu UBND cấp phường thuộc 3 quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc

Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc

Ảnh: P.Long

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương bày tỏ vui mừng trước những kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã đạt được. Trong đó, cử tri đánh giá cao các phiên chất vấn và trả lời chất vấn; hoan nghênh việc Quốc hội quyết định giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trao đổi với các ĐBQH thành phố, cử tri cho rằng, chuyên đề giám sát này cần tập trung vào lĩnh vực có nhiều đơn thư như đất đai, tài chính, mua sắm tài sản công, vật tư y tế... Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn các ĐBQH tiếp tục quan tâm, kiến nghị với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi để sớm được trở lại trường học.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, trả lời một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đô thị, tiêm vaccine cho người dân và phương án học sinh sớm trở lại trường…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV diễn ra thời gian ngắn song các nội dung được thảo luận rất sôi nổi, chất lượng với nhiều đổi mới, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tại Kỳ họp này, đoàn ĐBQH thành phố đã tham gia 68 lượt ý kiến thảo luận, 16 lượt tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Trao đổi với cử tri, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Thời gian qua, thành phố đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đáng chú ý, thành phố đã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho 93,1% người dân trong độ tuổi; mũi 2 hiện cũng đạt hơn 66%. Tới đây, thành phố sẽ đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn vaccine để triển khai tiêm cho học sinh, sớm đưa các em đến trường theo lộ trình.

Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng thông tin một số nội dung trọng tâm được HĐND thành phố Khóa XVI đưa ra bàn thảo tại Kỳ họp thứ Ba diễn ra vào đầu tháng 12 tới. Kỳ họp này, HĐND thành phố cũng sẽ dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn về công tác phòng, chống dịch, việc khắc phục các dự án chậm triển khai…

PHI LONG

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ha-noi-day-nhanh-tien-do-tiem-vaccine-de-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc