Hà Nội đề xuất tiếp tục đào tạo song bằng tú tài cấp trung học phổ thông

Ngày 6-1, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn thực hiện đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc cấp trung học phổ thông.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị.

Từ năm học 2017-2018, Hà Nội thí điểm đào tạo chương trình song bằng trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A Level) tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

Năm học 2018-2019, Hà Nội có thêm 7 trường triển khai chương trình, gồm Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (ở cả hai khối trung học cơ sở và trung học phổ thông) và 6 trường trung học cơ sở, gồm: Chu Văn An (quận Tây Hồ), Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm), Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), Cầu Giấy, Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Tháng 3-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện thí điểm chương trình này.

Ngày 9-6-2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định kéo dài thực hiện đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An đến hết năm học 2022-2023.

Từ năm học 2021-2022, Hà Nội không tổ chức tuyển mới học sinh lớp 6 chương trình đào tạo song bằng. Hiện tại, đề án đào tạo song bằng tại cấp trung học cơ sở còn 2 khóa học sinh; còn ở hai trường trung học phổ thông (chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An) sẽ kết thúc thí điểm vào năm học 2023-2024.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các học sinh tham gia đề án được đánh giá cao về mặt bằng chung kiến thức và năng lực tiếng Anh, tư duy và kỹ năng. 100% số học sinh đã và đang theo học đều có kết quả học lực giỏi và hạnh kiểm tốt. Dù vậy, công tác triển khai ở các trường còn gặp một số khó khăn như thiếu giáo viên; khó tuyển chọn giáo viên nước ngoài đáp ứng yêu cầu pháp lý và yêu cầu chuyên môn; cơ sở vật chất của các trường nhìn chung chưa đạt chuẩn theo quy định…

Một khó khăn khác nữa là năm học 2021-2022, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 2 trường trung học phổ thông là chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An không mở rộng, trong khi nguyện vọng được tiếp tục theo học chương trình của học sinh trung học cơ sở nhiều. Cụ thể, có 100 em trong tổng số 350 học sinh trung học cơ sở được tuyển chọn tiếp tục theo học cấp trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất UBND thành phố phê duyệt đề án thực hiện cho những năm tiếp theo và mở rộng quy mô lớp song bằng tại 2 trường trung học phổ thông là chuyên Hà Nội – Amsterdam và Chu Văn An; xem xét, phê duyệt cơ cấu, chế độ chính sách các nhân sự liên quan; có kế hoạch bảo đảm nguồn giáo viên và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên…

Tại hội nghị, ý kiến của đại diện cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh các trường đều khẳng định kết quả tích cực khi tham gia đề án và có chung mong muốn đề án tiếp tục được triển khai và mở rộng quy mô trong những năm học tiếp theo.

Nhắc lại những kết quả triển khai đề án tại các trường trên địa bàn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, Bộ khuyến khích địa phương triển khai các mô hình giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận với chương trình giáo dục hiện đại. Việc đề xuất tiếp tục triển khai đề án đào tạo song bằng tại các trường phổ thông tại Hà Nội là phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của học sinh.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rà soát các nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình đào tạo song bằng, giúp học sinh vừa hoàn thiện chương trình của Việt Nam và đủ điều kiện cấp chứng chỉ quốc tế; làm rõ hơn những kết quả tích cực và chỉ ra hạn chế, giải pháp khắc phục; chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1052317/ha-noi-de-xuat-tiep-tuc-dao-tao-song-bang-tu-tai-cap-trung-hoc-pho-thong