Hà Nội: Dịch vụ thuê xe tự lái 'cháy hàng' những ngày giáp Tết Quý Mão

Giá thuê xe tự lái dịp Tết Nguyên đán 2023 tăng từ 50-100% so với ngày thường, song nhu cầu vẫn đang rất cao. Một số đại lý kinh doanh dịch vụ này đã thông báo 'khóa sổ,' không còn xe cho thuê.

Dịch vụ thuê xe tự lái đang vô cùng sôi động dịp cận Tết Nguyên đán. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Dịch vụ thuê xe tự lái đang vô cùng sôi động dịp cận Tết Nguyên đán. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, thị trường cho thuê xe tự lái tại Hà Nội đang vô cùng sôi động khi nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao trong dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm này.

‘Cháy hàng’ mọi phân khúc

Thường lệ hằng năm, cứ đến gần Tết Nguyên đán là anh Quốc Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại rục rịch tìm thuê ôtô tự lái để đưa vợ và các con về quê ăn Tết. Tuy nhiên, dù đã hỏi nhiều nơi nhưng anh đều nhận được những cái lắc đầu bởi hầu hết cơ sở cho thuê xe hiện đều "cháy" dịch vụ trong đợt này.

"Tôi đã liên hệ các điểm cho thuê xe từ cuối tháng 12 để tìm một chiếc ôtô 7 chỗ nhưng thời điểm đó chưa có xe ưng ý nên không đặt cọc tiền. Cách đây 3 ngày, tôi liên hệ lại nhiều đơn vị cho thuê xe tự lái nhưng được cho biết xe 4 chỗ cũng không còn," anh Việt nói.

Khảo sát nhiều doanh nghiệp cho thuê xe tự lái dịp Tết tại Hà Nội cho thấy thời điểm này, số lượng xe chưa có khách thuê không còn nhiều và gần như đã "cháy hàng" ở tất cả các phân khúc xe, từ xe phổ thông 4 chỗ cho đến xe 16 chỗ.

Anh Đình Trung, chủ cơ sở cho thuê xe du lịch tại phố Trần Khát Chân, Hà Nội cho biết gần Tết, lượng khách đặt thuê xe tự lái tăng mạnh tới 2-3 lần so với ngày thường. Nếu như cùng kỳ năm ngoái, dịch vụ cho thuê xe tự lái khá yên ắng do dịch bệnh thì năm nay khách đặt thuê xe tăng đột biến.

"Cách đây 1 tháng, khách hàng đã đặt khoảng 70% đơn cho thuê, đến nay thì gần như kín lịch. Hiện tôi đang phải liên kết thêm với một số đối tác hoặc chủ xe rảnh rỗi để tăng thêm nguồn cung,” anh Trung cho hay.

Không chỉ khách hàng cá nhân mà hiện khách hàng doanh nghiệp, tổ chức cũng đang thuê xe nhiều trong dịp này. Nhu cầu du lịch theo tour của các công ty lữ hành trong dịp Tết tăng cao nên họ thường thuê xe trọn gói 10 ngày hoặc 1 tháng, cả trước và sau Tết. Điều này dẫn đến nhu cầu mua xe mới của các đơn vị cho thuê xe cũng tăng theo.

“Sau dịch COVID-19 thì các công ty du lịch cũng đang thuê xe rất nhiều. Trước kia chủ yếu là khan hiếm xe con còn hiện cả xe 16, 24 chỗ cũng hết nhanh chóng,” anh Trung nói.

Tương tự, tại một đại lý cho thuê xe trên địa bàn quận Mỹ Đình (Hà Nội), anh Cường, nhân viên tại đây cho biết hiện họ đã phải từ chối nhiều khách vì xe không còn, đặc biệt là xe 7 chỗ gần như kín lịch không có để cho thuê.

“Dù khách có yêu cầu nhà xe tạo điều kiện, nhưng phía công ty cũng chỉ hứa hẹn sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất khi sắp xếp được xe theo yêu cầu,” anh Cường cho biết thêm.

Giá thuê xe tăng mạnh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, nhu cầu thuê xe tăng cao dịp Tết đã đẩy chi phí thuê ôtô tại các đơn vị kinh doanh tăng theo khá mạnh. Nếu so với với thời điểm hơn 1 tháng trước, giá thuê chỉ tăng từ 10-20% thì những ngày cận Tết như hiện nay giá đã tăng tới 50%, thậm chí một vài nơi còn tăng gấp đôi.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trung cho rằng việc tăng giá một phần đến từ việc vật giá đều tăng cao, cầu vượt cung … kèm theo việc các đại lý “tranh thủ” kiếm thêm trong dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm.

"Vật giá nhìn chung đã tăng mạnh trong năm nên nên buộc ngành dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng phải tăng theo để đảm bảo được chi phí duy trì bãi xe cũng như thu nhập nhân viên," anh Trung chia sẻ.

Bảng giá thuê xe tự lái của 1 đơn vị kinh doanh trong những ngày sát Tết. (Ảnh chụp màn hình)

Về giá thuê, đối với dòng xe 4 chỗ phổ biến có các mẫu như VinFast Fadil, Hyundai i10, Toyota Vios, Mazda3… ngày thường dao động từ 600.000-800.000 đồng thì nay tăng lên 1-1,5 triệu đồng/ngày; các dòng xe gầm cao hoặc 7 chỗ như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Fotuner, Honda CR-V… cũng tăng lên 1,5-2,8 triệu đồng/ngày. Đối với các xe 16 chỗ trở lên có giá thấp nhất khoảng 2 triệu đồng/ngày tự lái hoặc sẽ thỏa thuận giá nếu thuê kèm cả tài xế.

Trong dịp này, các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng thông báo không cho thuê ngắn ngày, chỉ nhận đơn đặt cọc thuê 7-10 ngày. Tùy vào dòng xe, đời cũ hay mới, giá cho thuê ôtô trọn gói dao động từ 7-15 triệu đồng trong 7 ngày Tết.

Nhiều khách hàng cho biết thời điểm này nhu cầu du lịch và đi lại là rất cao cho nên việc tìm thuê được một chiếc xe ưng ý đã là tốt, dù giá thuê tuy có tăng cao nhưng cũng có thể chấp nhận.

Anh Trung Đức (tỉnh Ninh Bình) cho biết do chưa có điều kiện mua xe ôtô nên cứ mỗi kỳ nghỉ về quê anh thường thuê xe tự lái cho cả gia đình 3 người gồm vợ chồng và con nhỏ. Tết năm nay anh thuê một chiếc VinFast Fadil đời 2021 với giá trọn gói cho 7 ngày là 7,5 triệu đồng.

Theo anh Đức, với chặng đường khoảng 150km mỗi đợt về quê với nhiều quà cáp lỉnh kỉnh, đi xe khách nhiều khi phải chịu cảnh chen lấn nên thuê xe tự lái là tiện nhất.

"Dù sao mình tự lái chở gia đình đi thì vẫn an toàn hơn. Tự lái xe cũng giúp mình có thể du lịch được chủ động, nếu di chuyển bằng taxi tại các điểm du lịch giá sẽ còn cao gấp bội nên giá thuê có tăng cũng chấp nhận được," anh Đức nói thêm./.

Minh Hiếu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-dich-vu-thue-xe-tu-lai-chay-hang-nhung-ngay-giap-tet-quy-mao/839791.vnp