Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 giảm mạnh, trường Thăng Long giảm đến 9.5 điểm so với năm 2018

So với những năm gần đây, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay giảm hơn hẳn, một số trường top đầu cũng không còn duy trì vị thế của mình.

Ngày 15/6, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập trên địa bàn trong năm học 2019 - 2020. Điều đáng nói, hầu hết tất cả các trường đều có điểm chuẩn giảm nhiều hơn so với năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019, bao gồm cả những trường top đầu lẫn các trường có đầu vào thấp.

Tại quận Ba Đình, đứng đầu là trường THPT Chu Văn An có điểm chuẩn cho năm nay chỉ 48,75 điểm. Trong khi đó điểm chuẩn của trường này vào hai năm học trước đó lần lượt là 55,5 điểm và 51,5 điểm. Giảm mạnh từ 2,75 điểm cho đến 6,75 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

Hai trường tiếp theo thuộc top trường điểm đầu vào cao của quận Ba Đình là THPT Phan Đình Phùng và THPT Phạm Hồng Thái cũng giảm mạnh.

Trường THPT Phan Đình Phùng năm nay có điểm đầu vào chỉ có 46,25 điểm trong khi đó trường THPT Phạm Hồng Thái là 42,25 điểm. Trong năm học trước đó 2018-2019, các trường này có điểm chuẩn lần lượt là 51,5 và 50 điểm.

Đặc biệt, trường THPT Thăng Long chỉ có 40 điểm, giảm đến 9,5 điểm so với năm học 2018-2019. Đây là một điều khá bất ngờ khi các năm trước, trường Thăng Long luôn có điểm đầu vào cao so với mặt bằng chung.

So với những năm trước nữa, năm học 2016-2017, khi điểm chuẩn vào trường là 53 điểm thì trường THPT Thăng Long còn giảm đến 13 điểm và với năm học 2015-2016 thì khoảng cách điểm chuẩn lên tới 13,5 điểm.

Với trường THPT Chu Văn An, là trường THPT công lập có điểm đầu vào thuộc top cao nhất của TP.Hà Nội thì điểm chuẩn của hai năm học 2015-2016 và 2016-2017 lần lượt là 55 điểm và 55,5 điểm.

Những năm gần đây hầu hết các trường đều có điểm đầu vào khá cao và ổn định, bất ngờ rằng năm nay điểm chuẩn của tất cả các trường đều giảm rất mạnh.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019

Đề thi đầu vào trường công lập THPT năm nay được đánh giá là nằm trong chương trình THPT, được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, không nặng về ghi nhớ các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn.

Năm học 2017-2018 đề thi được cho là quá dễ, dẫn đến tình trạng mưa điểm 10, chính vì vậy năm học này điểm đầu vào của các trường đều khá cao. Đến năm 2018-2019, thì đề thi được đánh giá là quá khó so với kiến thức trong sách giáo khoa của học sinh, thế nhưng điểm chuẩn của năm học này không giảm mấy so với năm học trước đó.

Đề thi năm nay theo các giáo viên và chuyên gia giáo dục đánh giá thì đã được điều chỉnh hợp lý hơn, đề thi dễ thở hơn so với năm ngoái nhưng cũng có tính phân loại hơn.

Cụ thể như môn Ngữ Văn, đề thi năm nay có tính gần gũi hơn với đời sống thực tiễn, cũng như chú trọng hơn việc kiểm tra kiến thức lẫn kĩ năng của học sinh.

Mạn Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-diem-chuan-vao-lop-10-giam-manh-truong-thang-long-giam-den-95-diem-so-voi-nam-2018-20190616152921828.htm