Hà Nội- điểm đến của các tay đua F1 thế giới

Đường đua dài 5.565km với 22 khúc cua, tốc độ có thể lên tới hơn 300 km/giờ và nhiều điểm khác biệt của gia đua xe Công thức 1 Hà Nội - Việt Nam.

Đường đua đặc biệt

Đường đua Hà Nội - Việt Nam được triển khai sẽ trở thành một phần trong hệ thống Giải đua xe Công thức 1 Vô địch Thế giới; là đường đua duy nhất trên thế giới được tổ chức một nửa trên phố, một nửa xây dựng mới; một trong những cung đường đua đẹp có tốc độ cao nhất trong các chặng đua F1.

Giải đua thường được tổ chức tại những đường đua được xây dựng dành riêng nhưng cũng có số ít trường hợp là đua ngay trên những con đường trong thành phố, trong đó nổi tiếng nhất là vòng đua Monaco Grand Prix ở Monte Carlo và vòng đua ở Singapore.

Bên cạnh những đặc điểm chung, những điểm khác biệt này so với 21 chặng đua tại 4 châu lục không chỉ là thử thách đối với các tay đua mà còn mang đến cho khán giả, người hâm mộ những màn trình diễn độc đáo.

F1 được đánh giá là giải thể thao danh nhất hành tinh, rất nhiều thành phố khác trên thế giới niềm mơ ước được tổ chức Để trở thành thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai chặng đua F1, Hà Nội đã đáp ứng được các điều kiện khắt khe của F1.

Qua nhiều vòng đàm phán, ngày 29/8/2018, tại Vương quốc Anh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức ký kết hợp đồng với Tập đoàn Formula One về việc đăng cai tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội với thời hạn là 10 năm bắt đầu từ năm 2020, đường đua được xác định tại Khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình - địa điểm được các chuyên gia F1 thế giới đánh giá là địa điểm phù hợp nhất để tổ chức Giải đua xe Công thức 1.

Chương trình chính của Giải đua gồm có: Các vòng luyện tập, vòng đua xếp hạng và vòng đua chính của Giải đua (kéo dài trong 4 giờ) sẽ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần theo quy định chung của Liên đoàn Đua xe thể thao thế giới.

Kết quả của mỗi cuộc đua được tổng hợp lại để xác định hai nhà vô địch thế giới hàng năm, một dành cho tay đua và một dành cho đội đua. Châu Âu là cái nôi của Công thức 1.

Tại châu Á, hiện nay (2018) có các vòng đua tại Trung Quốc (Thượng Hải), Nhật Bản (Suzuka - Nagoya), Singapore, Bahrain. Vòng đua Hà Nội - Việt Nam được triển khai sẽ trở thành một phần trong hệ thống Giải đua xe Công thức 1 Vô địch thế giới từ năm 2020.

Hà Nội- điểm đến của các tay đua F1 nổi tiếng của thế giới

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết việc Hà Nội đăng cai giải đua F1 đã đưa Việt Nam vào bản đồ F1 trên toàn thế giới.

"Từ trước đến nay người dân VN luôn nghĩ F1 là môn thể thao xa xỉ chỉ dành cho người giàu nhưng F1 giờ đã về đến VN. F1 tổ chức tại VN không chỉ có đua xe mà còn có nhiều hoạt động bên lề cho trẻ nhỏ, người dân bình thường đều có thể tham gia, đến xem" - ông Chung nói.

Ông Chung chia sẻ, nhiều người dân rất băn khoăn mỗi khi ra nước ngoài, rất nhiều thanh niên các nước chưa biết đến Việt Nam ở đâu hoặc nếu biết thì đây là đất nước vẫn còn chiến tranh. Nên khi đăng cai giải công thức F1 này, Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới.

“Mỗi giải đua hiện nay có trên 400 triệu người xem truyền hình trực tiếp, giải đua này được diễn ra quanh năm nên đây là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh của Việt Nam, hình ảnh của Hà Nội ra thế giới. Thông qua đây để chúng ta thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư và chúng ta tạo ra một thị trường rất nhiều các ngành dịch vụ mới chất lượng cao”- ông Chung nói

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết theo chỉ đạo của Chính phủ, toàn bộ kinh phí tổ chức F1 tại Hà Nội không được dùng tiền ngân sách nên được xã hội hóa 100%.

Giải đua F1 Hà Nội thực sự trở thành điểm nhấn trong gắn kết thể thao với du lịch, quảng bá hình ảnh của Thủ đô hình ảnh của Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Đây sẽ là một điểm đến đầy thú vị của F1. Một sự kết hợp hài hòa đặc biệt giữa lịch sử văn hóa, giữa vẻ đẹp cổ kính hơn 1000 năm tuổi của thành phố với sự hiện đại, sự sáng tạo và các cơ hội đang chờ đón chúng ta vào năm 2020 và các năm tiếp theo.

“Qua đánh giá của chúng tôi, Hà Nội – Việt Nam là địa điểm số 1 để tổ chức giải đua xe Công thức 1. Với những nét đẹp vô cùng độc đáo về văn hóa cũng như sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế trong nhiều năm qua tại khu vực Châu Á, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thành công của giải đua F1 tại Thành phố này. Chúng tôi cũng mong muốn mối quan hệ giữa F1 và Hà Nội là mối quan hệ lâu dài để đưa tên tuổi của Hà Nội ra thế giới và đưa thế giới đến với Hà Nội”- Ông Chase Carey, Chủ tịch F1 cho biết rất vui mừng chào đón Hà Nội trở thành “gia đình” F1.

Theo ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thành phố Hà Nội đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Các hạ tầng về cơ sở vật chất được đầu tư đủ điều kiện để phục vụ cho công tác tổ chức Giải đua xe F1.

Qua kết quả khảo sát, đánh giá toàn diện phương án địa điểm do các chuyên gia F1 thế giới khảo sát, đánh giá, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là phương án phù hợp, tối ưu, điều kiện để bổ sung cho giải đua nên có chi phí thấp khi đầu tư cho cơ sở hạ tầng cho Giải đua xe F1.

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, để đảm bảo an ninh trật tự, khách vào cửa sẽ “check in online” qua ứng dụng công nghệ LIAN. Người dân còn được bảo hiểm tai nạn trong thời gian diễn ra buổi lễ với mức trách nhiệm bảo hiểm lên đến 1 tỉ đồng.

Theo thống kê, F1 thu hút 1,4 tỉ lượt khán giả theo dõi qua truyền hình trong mùa giải 2017 qua 20 chặng đua và là môn thể thao tốc độ được yêu thích nhất thế giới.

F1 được tổ chức định kỳ hằng năm và giải đua năm 2018 là giải đua lần thứ 72. Tại F1, thường có 12 đội tham gia mỗi mùa giải, mỗi đội có 2 tay đua. Tổng số xe F1 trên đường đua tối đa là 24 xe, mỗi trận đua có thời gian tối đa 2 giờ.

Các đội đua sẽ tự thiết kế xe F1 của riêng mình theo tiêu chuẩn đã được quy định trước mùa giải của BTC. Động cơ xe hiện được tài trợ bởi 4 thương hiệu: Ferrari, Mercedes-Benz, Renault và Cosworth. Tốc độ tối đa mà F1 từng đạt đến là 362,4km/h.

Quang Minh

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/ha-noi--diem-den-cua-cac-tay-dua-f1-the-gioi_n42831.html