Hà Nội: Đình làng cổ cháy dữ dội, nghi do bất cẩn trong lúc thắp hương

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ gian chính điện, thiêu trụi nhiều đồ đạc và tế khí trong ngôi đình tại đình Thọ Tháp ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 8/12 đã xảy ra một vụ cháy tại đình Thọ Tháp (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cụ thể, vào thời điểm kể trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực chính điện đình Thọ Tháp. Phát hiện hỏa hoạn, người giữ đình và người dân địa phương cũng đã cố gắng chữa cháy bằng các phương tiện tại chỗ, nhưng do ngọn lửa bùng phát mạnh nên đã không khống chế được và điện báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Đình làng cổ cháy dữ dội, nghi do bất cẩn trong lúc thắp hương. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói vẫn bốc lên và có tiếng đổ sập bên trong hiện trường đám cháy. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa giao thông đoạn qua khu vực đám cháy để phục vụ công tác ứng cứu.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy cho biết, hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào sau vụ hỏa hoạn.

"Có thể do đầu tháng, nhà đình thắp hương bất cẩn gây ra cháy. Hiện, chúng tôi đã cho phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân hỏa hoạn", lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy thông tin.

Được biết, đình Thọ Tháp tương truyền được xây dựng từ thời Triệu Việt Vương, gắn liền với truyền thuyết Chử Đồng Tử, Tiên Dung. Đình thờ tướng Triệu Chí Thành có công đánh dẹp quân Lương năm 550.

Đình là di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ha-noi-dinh-lang-co-chay-du-doi-nghi-do-bat-can-trong-luc-thap-huong-a254332.html