Hà Nội: Độc đáo cây thông Noel được làm từ 8.000 bắp ngô

Một cây thông Noel cao khoảng 12m làm từ 8000 bắp ngô xuất hiện tại tòa chung cư trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội), thu hút sự chú ý của nhiều người.

"Chúng tôi chọn ngô để trang trí cây thông Noel với mục đích thân thiện với môi trường. Màu vàng của ngô tượng trưng cho sự thịnh vượng, mang lại cảm giác ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. Đây cũng là cây lương thực phổ biến nên mang hàm ý cho sự no đủ, hạnh phúc, an nhiên", đại diện Ban quản lý tòa nhà cho hay.

Cũng theo vị đại diện này, sau khi kết thúc chương trình họ sẽ gửi tặng một số trang trại làm thức ăn cho vật nuôi, tránh lãng phí và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Văn May (64 tuổi) - an ninh tòa nhà, người trông coi cây thông Noel cho biết, cây này được làm từ 8.000 bắp ngô, cao khoảng 12 m và được hơn 15 nhân viên làm liên tục trong 15 ngày.

Theo tìm hiểu, những bắp ngô được mua từ Tây Bắc. Ngô sau khi mua về được phơi khô, bóc bẹ, treo vào khung sắt tạo thành cây thông khổng lồ.

Để thực hiện ý tưởng, nhân viên kỹ thuật vận hành tòa nhà đã hàn khung cây thông bằng sắt.

Những bắp ngô đều hạt và đẹp tượng trưng cho một năm mới no đủ, an vui.

Dân cư đã cùng nhau bóc bẹ ngô, buộc treo vào khung sắt, tạo thành cây thông có chiều cao khoảng 10m, chu vi gốc cây thông khoảng 8m.

Không chỉ mang đến màu sắc mới mẻ cho mùa giáng sinh năm nay, cây thông làm từ ngô còn tạo nên cảm giác ấm áp, thân thuộc với người dân sinh sống ở khu vực này.

Nhiều người đến chụp ảnh với cây thông làm bằng ngô độc đáo này.

Những họa tiết trang trí ạo nên cây thông Noel vô cùng bắt mắt.

8000 bắp ngô dùng để làm nên tác phẩm này.

Đại diện ban quản lý tòa nhà cho biết cây thông độc đáo này được trưng bày đến hết Tết Nguyên đán 2023.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doc-dao-cay-thong-noel-duoc-lam-tu-8-000-bap-ngo-5010797.html