Hà Nội đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp

Chiều 25-8, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô.

Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội Phan Lan Tú cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nội đang phát triển sôi động, các dự án khởi nghiệp được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bảy tháng đầu năm, Hà Nội đã có thêm 16.700 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có khoảng hơn 800 doanh nghiệp khởi nghiệp. Trên địa bàn hiện có 15 tổ chức Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp, hàng loạt các trung tâm sáng tạo tại các doanh nghiệp lớn và ba không gian làm việc chung ... Mới đây, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư đợt 1 dành cho các dự án khởi nghiệp thuộc Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội” và giới thiệu 12 dự án khởi nghiệp chính thức được tiếp nhận vào giai đoạn 3 của chu kỳ ươm tạo.

Trao đổi tại cuộc gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp đã chia sẻ những khó khăn mà cộng đồng startup Hà Nội đang gặp phải. Đó là chưa có những tiêu chí, điều kiện cụ thể để được công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời vẫn thiếu những cơ chế, chính sách dành riêng doanh nghiệp khởi nghiệp, mà chủ yếu là các cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung.

Về đầu tư, hiện đã có các nhà đầu tư mạo hiểm nước ngoài đầu tư cho các dự án khởi nghiệp trong nước, nhưng vẫn băn khoăn về hình thức thu hồi lãi từ các dự án có lợi nhuận.

Cộng đồng khởi nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư thiên thần. Mong muốn thành phố sẽ xây dựng được một quỹ đầu tư mạo hiểm cho các dự án khởi nghiệp trên địa bàn...

Trao đổi về những chủ trương, chính sách, tầm nhìn và các phương án hỗ trợ của thành phố trong lĩnh vực khởi nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội rất quan tâm và đang từng bước xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách bài bản, thiết thực nhất. Thành phố đang triển khai Dự án“Xây dựng Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Hà Nội” bằng hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh, nhằm thiết lập môi trường thông tin trên mạng, hình thành không gian số kết nối, chia sẻ thông tin giữa các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nội. Cổng sẽ cung cấp hầu hết các thông tin cần cho doanh nghiệp khởi nghiệp, cho các nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội đầu tư, bao gồm: dữ liệu doanh nghiệp khởi nghiệp, các Vườn ươm, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư; thông tin về các phát minh, bằng sáng chế; danh sách các nhà khoa học; danh sách các cố vấn khởi nghiệp (các Mentor); thông tin về các sự kiện khởi nghiệp sáng tạo đổi mới trong nước và quốc tế, … Các Thông tin, dữ liệu được thiết kế mở cho cộng đồng cùng đóng góp, xây dựng và cập nhập thông tin thường xuyên.

Về cơ sở hạ tầng, từ Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT tại Sở Thông tin Truyền thông được khai trương tháng 1-2017, thành phố sẽ tiếp tục xem xét bố trí địa điểm xây dựng Khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm: không gian khởi nghiệp (co-working space); khu vực hội họp, đào tạo, hội thảo; khu vực ươm tạo doanh nghiệp… và cơ sở hạ tầng phục vụ các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo phương thức Nhà nước hỗ trợ cho thuê với giá ưu đãi. Thành phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp tự xây dựng trung tâm khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu phát triển tại đơn vị mình.

Thành phố cũng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của cộng đồng khởi nghiệp về những bất cập của cơ chế, chính sách để nghiên cứu xây dựng lại cho phù hợp, nhất là các cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân thành lập các Quỹ đầu tư mạo hiểm; Tổ chức các buổi xúc tiến đầu tư tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trình bày dự án trước các nhà đầu tư kêu gọi vốn đầu tư.

“Thống kê trên thế giới cho thấy hơn 90% các dự án khởi nghiệp thất bại. Do đó, thành phố Hà Nội sẽ cố gắng hết sức để có thể làm “bà đỡ” cho các dự án khởi nghiệp, nhưng cộng đồng khởi nghiệp phải có ý tưởng hay và có thể biến thành sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm làm ra chỉ để trưng bày cho vui. Sản phẩm đó phải phù hợp với nhu cầu thực tế của đời sống, có như vậy mới có thể tính đến thành công” – đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/33890102-ha-noi-doi-thoai-voi-cong-dong-khoi-nghiep.html