Hà Nội đón 20-10 trong mưa lạnh

Thời tiết ngày 20-10 có mưa ở nhiều nơi trên cả nước, đặc biệt vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa giông mạnh do ảnh hưởng của áp thấp. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 21 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-9 độ Vĩ Bắc nối với một vùng xoáy thấp đang tồn tại ở vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, hôm nay (20-10)ở Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông nhiều nơi (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm); khu vực ven biển Nam Trung Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h) và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28- 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, phía Bắc có nơi trên 30 độ C

Tây Nguyên, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

B.C.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/ha-noi-don-20-10-trong-mua-lanh-515921/