Hà Nội: Dự án số 26 phố Cao Thắng làm hư hỏng nhà dân, chính quyền 'ngó lơ?

Dự án số 26 phố Cao Thắng do công ty CP Thực phẩm Hà Nội làm chủ đầu tư trong quá trình xây dựng làm hư hỏng nhà dân, nhưng chính quyền không đình chỉ dự án?

Nguy hiểm cận kề

Một số hộ dân sống cạnh dự án 26 Cao Thắng (phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) phản ánh, trong quá trình xây dựng dự án Trung tâm thương mại do Công ty CP Thực phẩm Hà Nội làm chủ đầu tư đã làm hư hỏng nặng nề nhà cửa, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân xung quanh. Điều đáng nói, sự việc đến nay vẫn chưa được khắc phục, đền bù.

Hình ảnh Dự án 26 Cao Thắng (Phường Đồng Xuân - quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội)

Trước thông tin trên, phóng viên cũng đã xuống ghi nhận thực tế với các hộ dân quanh Dự án 26 Cao Thắng.

Bà M, một hộ dân sống cạnh dự án vừa nói vừa khóc: “Tôi nay đã gần 80 tuổi rồi, từ bé tới giờ chưa lúc nào sống trong tâm trạng hoang mang như lúc này. Việc lún, nứt, nghiêng như thế này nhà của tôi có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Nhà tôi có 4 tầng, 1 tum chỗ nào cũng bị nứt, ở nền nhà thì bị lún rất nguy hiểm. Sợ nguy hiểm đến tính mạng, gia đình tôi và nhiều hộ khác đã làm đơn kêu cứu gửi lên phường, quân nhưng cũng không được quan tâm giải quyết".

Vết nứt ở tường của nhà dân

Bà M cho biết thêm: "Chúng tôi gọi cho phía Công ty Thực phẩm Hà Nội nhưng họ cứ hứa hẹn. Cho đến nay thì nhà của chúng tôi vẫn lún, nứt và bị nghiêng nhưng không được khắc phục đền bù gì”.

Đơn thư người dân gửi đi nhưng sự việc vẫn không được giải quyết

Cùng cảnh ngộ trên, chị H, người có nhà bị hư hỏng nói: “Việc xây dựng làm hư hỏng nhà cửa đã nhiều tháng trôi qua nhưng các gia đình vẫn không được sửa sang, đền bù gì. Đơn kêu cứu của chúng tôi gửi lên phường, quận nhưng cả mấy tháng nay không biết vì sao họ không giải quyết cho dân".

Chính quyền không đình chỉ dự án, chủ đầu tư "ngó lơ"?

Theo như những người dân ở đây, ngay khi sự việc xảy ra họ đã gửi đơn “kêu cứu” đến chính quyền địa phương, cũng như phía chủ đầu tư đề nghị được giúp đỡ, can thiệp. Nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn cố tình không thực hiện. Trong khi chính quyền cũng chẳng hề đình chỉ dự án theo như quy định.

Để làm sáng tỏ sự việc trên, phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội).

Nứt ở sàn nhà

Ông Nguyễn Bá Dương, Cán bộ Quản lý trật tự xây dựng phường Đồng Xuân thừa nhận có việc thi công xây dựng Dự án 26 Cao Thắng của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội làm lún nứt, hư hỏng nhà cửa của dân.

"Qua ghi nhận thực tế của chúng tôi, có khoảng 10 hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoạt đông xây dựng của dự án gây nên. UBND phường có nhận được đơn của các hộ dân vào khoảng tháng 4 của năm 2018, đến nay phường vẫn đang xử lý”- Ông Dương nói.

Nền nhà của dân bị lún, nứt

Trước câu hỏi, người dân cho rằng chính quyền đang thờ ơ, chưa thực sự quan tâm tới các hộ dân có nhà cửa bị hư hỏng, để họ phải đối mặt với nguy hiểm, ông Dương cho rằng: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân phường đã vào cuộc, đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ giữa người dân với Chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận mức đền bù”.

Người dân gửi đơn lên Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội)

Làm việc với phóng viên, phía Công ty CP Thực phẩm Hà Nội cũng xác nhận, có việc xây dựng Dự án 26 Cao Thắng của họ làm lún nứt, hư hỏng nhà cửa, và có khoảng gần 10 hộ dân bị hư hỏng.

Anh Cường, Phó GD Công ty Thực phẩm Hà Nội cũng cho biết: “Việc lún nứt, hư hỏng nhà cửa của người dân diễn ra vào khoảng tháng 4 năm 2018. Sau sự việc, chúng tôi đã làm việc với dân nhưng đên nay cả hai bên vẩn chưa tìm được tiếng nói chung”.

Nứt ở tường nối với cột

Việc xây dựng Dự án 26 Cao Thắng làm lún nứt, hư hỏng nhà cửa của người dân đã rõ. Vậy, chính quyền sở tại đã làm hết vai trò trách nhiệm của mình chưa khi người dân có đơn tập thể gửi lên UBND phường Đồng Xuân, UBND quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội)?

Trong khi đó, theo quy định trường hợp công trình xây dựng gây lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ làm sụp đổ các công trình lân cận thì phải ngừng thi công xây dựng để thực hiện bồi thường thiệt hại. Công trình chỉ được phép tiếp tục thi công xây dựng khi các bên đạt được thỏa thuận việc bồi thường thiệt hại.

Người dân đang phản ánh với báo chí

Đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm vào cuộc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong sự việc nêu trên. Đồng thời sớm xử lý đơn thư phản ánh của các hộ dân sinh sống xung quanh Dự án 26 Cao Thắng để người dân an tâm sinh sống và làm việc.

Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật sự việc đến bạn đọc

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ha-noi-du-an-so-26-pho-cao-thang-lam-hu-hong-nha-dan-chinh-quyen-ngo-lo-d134662.html