Hà Nội: Dự kiến học sinh THPT đi học từ 4/5, mẫu giáo đến THCS đi học từ 11/5

Theo kịch bản dự kiến của thành phố Hà Nội, học sinh THPT đến ĐH trên địa bàn thành phố sẽ đi học trở lại từ ngày 4/5, các cấp THCS, tiểu học và mẫu giáo đi học sau đó một tuần.

Chiều 22/4, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Ban Chỉ phòng chống dịch COVID -19 thành phố đã xin ý kiến Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, và sáng 22/4, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội đã có công văn gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương đề xuất Hà Nội vào xếp vào nhóm có nguy cơ.

Theo ông Chung, tương tự như trước 1/4, Hà Nội vẫn sẽ tạm dừng hoạt động đối với tất cả các dịch vụ thể thao và các dịch vụ văn hóa, lễ hội, karaoke, massage, các trò chơi điện tử đến hết 1/5 dù nguy cơ dịch bệnh đã giảm đi.

“Ngay cả khi Hà Nội được xếp vào nhóm nguy cơ, nhưng công tác phòng dịch của Hà Nội cũng sẽ vẫn được bảo đảm, phản ứng, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng dập dịch tốt không để lây lan ra cộng đồng...”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định.

Liên quan đến vấn đề thời gian học sinh đi học trở lại mà dư luận đang quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đưa ra kịch bản dự kiến: các trường từ bậc PTTH đến bậc đại học đi học từ ngày 4/5, các trường THCS, tiểu học và mẫu giáo đi học sau đó 1 tuần từ ngày 11/5.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngay sau đó, ông Chung cũng lưu ý, nếu đi học trở lại, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

"Tất cả các hoạt động khi trở lại như trường học, hội nghị phải được đo thân nhiệt. Trong sinh hoạt không tụ tập đông người, ra đường phố phải giữ khoảng cách. Trước mắt vẫn cấm tất cả các lễ hội, tất cả các hoạt động tập trung đông người, hoạt động thể thao văn hóa, chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài", ông Chung nói.

Trước đó, hôm 20/4, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu tình hình tốt lên thì nửa đầu tháng 5/2020 sẽ cho học sinh đi học. “Chúng ta đã có điều chỉnh kế hoạch năm học, nhưng điều kiện tốt lên có thể chuẩn bị cho các cháu đi học”, ông Quý nói.

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/ha-noi-du-kien-hoc-sinh-thpt-di-hoc-tu-45-mau-giao-den-thcs-di-hoc-tu-115-1646706.tpo