Hà Nội: Duy trì tốt kết quả phòng, chống dịch

Trong nhiều ngày qua, Hà Nội không xuất hiện các ca mắc mới Covid-19 và 18 điểm liên quan đến ca mắc mới đã kết thúc phong tỏa. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên, không vì thế mà các lực lượng chức năng lơ là các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ghi nhận trong những ngày cuối tuần, các địa phương đã duy trì tốt việc kiểm tra, xử lý vi phạm. Cùng với đó, người dân có ý thức phòng dịch cao. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường, phố, vẫn xuất hiện hàng rong, hàng quán bán tại vỉa hè, đòi hỏi sự kiên quyết của lực lượng chức năng để duy trì kết quả phòng, chống dịch.

Một quán ăn trên phố Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy) tuân thủ việc lắp vách ngăn để bảo đảm giãn cách cho khách hàng.

Tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm

Khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới tại các tuyến đường, phố trên địa bàn Hà Nội, hầu hết người tham gia giao thông đều tuần thủ quy định đeo khẩu trang.

Trên các phố chính như Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Cầu Giấy, Thái Hà, Láng Hạ…, các cửa hàng kinh doanh, phục vụ trong nhà đều tuân thủ kê bàn ghế giãn cách 1m hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi. Các phố bán cà phê như Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng) tuân thủ việc không kê bàn ghế ra vỉa hè để bán hàng. Trước các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát…, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, dẹp bỏ hàng quán bán trên vỉa hè.

Đặc biệt, việc khai báo y tế được tăng cường tại trụ sở UBND các phường, quận. Cụ thể, theo Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khi công dân và khách đến làm việc tại trụ sở UBND phường, bắt buộc phải thực hiện việc khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn, sau đó quét mã QR Code.

UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) lập chốt kiểm tra và tuyên truyền phòng, chống dịch tại đường Nguyễn Đình Chiểu.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết thêm, UBND phường đã ban hành văn bản đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ dân phố, đồng thời ra quân tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân, hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. UBND phường cũng lập chốt trực tại đường Nguyễn Đình Chiểu, các tòa nhà, công viên, tuyên truyền nhắc nhở, xử lý vi phạm. Cho đến nay, UBND phường đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 7 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) Lê Minh Dưỡng thông tin, nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp tuyên truyền và kiên quyết xử phạt những trường hợp vi phạm nên người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang. UBND phường Mỹ Đình 1 đã xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) Hoàng Thị Chiên, UBND phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở bán đồ ăn đường phố, nhà hàng, chợ, siêu thị, các loại hình kinh doanh tập trung đông người... Lực lượng chức năng đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền 8 triệu đồng.

Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn nhiều tuyến phố xuất hiện tình trạng bán hàng rong hoặc lấn chiếm vỉa hè để bán hàng. Đó là tại các tuyến phố: Hoàng Công Chất, Tân Xuân (quận Bắc Từ Liêm); Trương Công Giai, Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy)… Trên nhiều tuyến phố, lực lượng chức năng không tuần tra liên tục khiến vi phạm kéo dài.

Ngoại thành tiếp tục giám sát phòng, chống dịch bệnh

Ngày 6-3, trên các trục đường giao thông chính thuộc các xã: Phú Kim, Bình Phú, Phùng Xá… của huyện Thạch Thất, đa số người tham gia giao thông đều đeo khẩu trang. Một số quán cà phê mở cửa trở lại đều được các chủ quán bố trí chỗ ngồi giãn cách theo quy định. Tương tự, trên địa bàn xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì); các đường phố tại thị xã Sơn Tây; các xã: An Khánh, Lại Yên, Song Phương, Vân Côn... (huyện Hoài Đức), các quán hàng ăn, uống đều kê bàn ghế giãn cách hoặc lắp tấm chắn.

Người dân tới làm các thủ tục hành chính tại UBND huyện Thạch Thất được yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

Theo đại diện các địa phương, công tác phòng, chống dịch tiếp tục được giám sát nghiêm ngặt để duy trì những mặt tích cực đã đạt được. Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) Nguyễn Trung Kiên cho biết, tổ giám sát của xã hằng ngày tuyên truyền, đến các địa điểm chợ dân sinh, hàng quán... nhắc nhở người dân chấp hành công tác phòng, chống dịch; đồng thời, yêu cầu 215 cửa hàng ăn uống trên địa bàn bố trí dung dịch sát khuẩn tay cho thực khách. Đến nay, xã Tứ Hiệp đã phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền 4 triệu đồng.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng, các hình thức tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động… được tăng cường thực hiện. Bên cạnh đó, các ban, ngành, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung điều tra, rà soát các trường hợp trở về từ vùng có dịch; giám sát các yếu tố dịch tễ liên quan, theo dõi việc thực hiện cách ly y tế và xét nghiệm theo đúng chỉ đạo của trung ương, thành phố.

Người dân thị xã Sơn Tây chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cũng cho biết, tổ kiểm tra liên ngành các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Qua đó, đã phát hiện, xử phạt 28 trường hợp với số tiền 39 triệu đồng; xử phạt 4 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định phòng dịch với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992845/ha-noi-duy-tri-tot-ket-qua-phong-chong-dich