Hà Nội FC bất ổn, loay hoay định hướng tìm lại bản thân

Trải qua 5 trận chưa biết đến mùi chiến thắng, Hà Nội FC đang loay hoay giữa bộn bề khó khăn và nhiều người nhắc lại lời của Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang: 'Với Hà Nội FC, về nhì cũng là thất bại'.

Trận thua trước ĐKVĐ V-League là CLB Công an Hà Nội với tỷ số 0-2 mới đây trên SVĐ Hàng Đẫy đánh dấu chuỗi 5 trận đấu toàn thua của Hà Nội FC trên mọi mặt trận. Đây là một khởi đầu vô cùng tệ hại của đội bóng giàu truyền thống đến từ Thủ đô, đáng chú ý hơn là họ đang xếp cuối bảng tại V-League 2023/2024.

Hà Nội FC trải qua 5 trận không biết mùi chiến thắng.

Với bộ mặt đang thể hiện và kết quả trên, nhiều người theo dõi bóng đá Việt Nam đặt câu hỏi liệu lời của chủ tịch CLB Hà Nội FC ông Đỗ Quang Vinh phát biểu tại lễ xuất quân: "Với Hà Nội FC, về nhì cũng là thất bại" liệu có sắp thành sự thật?.

Đứng trên phương diện khách quan, sự hoài nghi của người theo dõi bóng đá về thành tích của CLB Hà Nội FC thời gian qua là còn quá sớm. Bởi những trận đấu vừa qua, đội bóng chủ sân Hàng Đẫy gặp toàn "hàng khủng". Ở sân chơi AFC Champions League chưa bao giờ là dễ dàng với các đội bóng đến từ Việt Nam khi phải đối diện với những tên tuổi có tiếng trong khu vực như Pohang, Urawa Red hay Wuhan Three Towns.

Trở về V-League sau thất bại tại AFC Champions League, Hà Nội FC còn phải gặp những đối thủ không phải dễ chơi như Hải Phòng đang thăng hoa tại AFC Cup hay ĐKVĐ V-League với dàn sao chất lượng phục vụ ĐTQG là CLB Công an Hà Nội thì quả thật quá khó cho đội bóng của ông chủ tịch Đỗ Quang Vinh.

Thay tướng giữa dòng và lịch thi đấu khó khăn khiến đội bóng của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang gặp không ít khó khăn.

Lịch thi đấu khó khăn là vậy, Hà Nội FC còn gặp vấn đề khá nhiều về chuyên môn khi họ bất ngờ thay tướng giữa dòng. Cụ thể, sau 2 trận đấu không thành công tại AFC Champions League, đội bóng Thủ đô bất ngờ đưa ra quyết định chia tay HLV Bandovic và thay bằng trợ lý Lê Đức Tuấn và hiện tại là Giám đốc đào tạo trẻ Đinh Thế Nam.

Với nhiều người theo dõi CLB Hà Nội FC, việc thay tướng này là quyết định khá vội vàng của BLĐ CLB. Dẫu sao HLV Bandovic cũng đã có chặng đường dài với Hà Nội FC và sự chuyên nghiệp của chính vị chiến lược gia này khiến nhiều cầu thủ nể phục. Trong khi đó, trợ lý HLV Lê Đức Tuấn cũng mới chỉ trải qua 2 trận thua mà đã lại phải nhường ghế. Còn với HLV Đinh Thế Nam, tên tuổi của vị chiến lược gia này gắn nhiều hơn với thành tích đào tạo trẻ.

Nhìn tổng thể vào những trận đấu gần đây của Hà Nội FC có thể thấy, đội bóng gặp quá nhiều vấn đề từ việc chuyên môn. Chính HLV Đinh Thế Nam trả lời họp báo sau trận thua CLB Công an Hà Nội phải thừa nhận rằng: "Do mới nhận nhiệm vụ nên tôi chưa có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ, chủ yếu là làm công tác tâm lý, động viên tinh thần các em và cải thiện một chút khả năng tấn công của toàn đội. Trong quãng nghỉ FIFA Days sắp tới, Ban huấn luyện sẽ dành thời gian để các cầu thủ hồi phục thể lực và lấy lại tinh thần sau chuỗi ngày dài "cày ải" ở hai đấu trường," thuyền trưởng của Hà Nội FC cho biết.

Loay hoay tìm lại vinh quang chính là hiện thực mà CLB Hà Nội FC đang gặp phải.

Hà Nội FC mất dần bản sắc bóng đá của giai đoạn đỉnh cao cùng HLV Chu Đình Nghiêm. Họ thất bại trong việc xây dựng lại với triết lí của HLV Bandovic. Hà Nội FC muốn chơi kiểm soát bóng nhưng tính hiệu quả quá thấp. Thêm vào đó, lực lượng của đội bóng Thủ đô chỉ kém đi chứ không mạnh lên. Điều này có thể xảy ra trong năm nay, năm sau nếu ban lãnh đạo CLB không thể có phương án giải quyết hiệu quả.

Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh,... khó duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm tới. Trong khi đó, các thành viên của đội hình từng thống trị V-League như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh lần lượt rời đi khi bước đến độ tuổi đỉnh cao. Các cầu thủ trẻ lứa sau chưa đủ độ "chín" để đáp ứng được yêu cầu chuyên môn rất cao ở đội bóng "về nhì là thất bại" như Hà Nội FC.

Dàn ngoại binh của đội bóng này thậm chí còn bất ổn hơn cả vị trí HLV trưởng. Trong 2 mùa giải gần nhất, họ dùng tới 12 cầu thủ ngoại và phần lớn trong số đó không đạt yêu cầu.

Hà Nội FC vẫn có thực lực mạnh ở mặt bằng V-League nhưng rõ ràng đội bóng này thụt lùi so với chính mình. Hà Nội FC lúc này không còn là "độc cô cầu bại". Những biến động lớn về lực lượng và cả HLV trưởng cho thấy đội bóng này đang loay hoay trong việc xây dựng lại cỗ máy chiến thắng.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ha-noi-fc-bat-on-loay-hoay-dinh-huong-tim-lai-ban-than-1918359.html