Hà Nội FC đã không tạo ra 'phép màu' ở Bình Nhưỡng

Hà Nội FC đã dừng cuộc 'phiêu lưu kỳ thú' sau khi để đội chủ nhà 4.25 SC cầm hòa 0-0 trong trận lượt về trên SVĐ Kim Nhật Thành (Bình Nhưỡng, Triều Tiên), chiều 2-10. Với kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận đấu, 4.25 SC giành quyền vào chung kết AFC Cup 2019 theo luật bàn thắng trên sân khách.

Trong trận lượt đi tại Hàng Đẫy, mặc dù thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng một thoáng sai lầm đã khiến Hà Nội FC bị đối thủ 4.25 SC cầm chân 2-2. Điều này đã khiến đội bóng Thủ đô rơi vào thế bất lợi khi bước vào trận lượt về trên đất Triều Tiên.

Với kết quả hòa 2-2 ở trận lượt đi, Hà Nội FC buộc phải giành chiến thắng hoặc hòa từ tỷ số 3-3 trở lên mới có thể giành chiến thắng chung cuộc chung kết liên khu vực, qua đó sở hữu tấm vé dự trận chung kết AFC Cup 2019.

 Hà Nội FC đã không thể có được bàn thắng trên sân khách. Ảnh: foxsports.

Hà Nội FC đã không thể có được bàn thắng trên sân khách. Ảnh: foxsports.

Bước vào trận đấu, Hà Nội FC được đánh giá cao bởi những màn trình diễn thú vị và cách mà họ làm nên lịch sử tại AFC Cup 2019 cho đến nay. Đối diện trước thử thách quan trọng nhất, Hà Nội FC thể hiện quyết tâm cao, tuy nhiên họ đã gặp nhiều khó khăn và suốt 90 phút thi đấu và không thể tìm được đường vào khung thành của 4.25 SC.

Với kết quả hòa 0-0, 4.25 SC sẽ chơi trận chung kết AFC Cup 2019 với Al Ahed của Li Băng, đội đã vượt qua Al Jazeera trong trận chung kết Tây Á.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ha-noi-fc-da-khong-tao-ra-phep-mau-o-binh-nhuong-592571