Hà Nội FC đánh bại Wuhan Three Towns ở Cup C1 châu Á

Hà Nội FC có 3 điểm đầu tiên ở Cup C1 châu Á sau chiến thắng sát nút Wuhan Three Towns ở lượt trận thứ 4.

Hà Nội FC thắng sát nút Wuhan Three Towns ở Cup C1 châu Á.

Ở lần gặp nhau ngày 24/10, CLB Hà Nội nhận thất bại sát nút 1-2 trước đại diện Trung Quốc Wuhan Three Towns trên sân khách.

Do đó ở lần tái đấu lần này, đại diện bóng đá Việt Nam quyết tâm trả nợ đối thủ dù đang có phong độ không tốt ở giải quốc nội.

Phía bên kia chiến tuyến, Wuhan Three Towns vẫn là đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. Họ đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp với 10 bàn thắng ghi được ở giải Vô địch quốc gia Trung Quốc.

Nhập cuộc chủ động, đội khách sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10. Yakubu có pha trả bóng lại điệu nghệ cho Hechao. Số 21 tung ra cú sút chìm đẹp mắt, đánh bại thủ môn Tấn Trường.

Ít phút sau, Yakubu nhanh chóng vượt qua Thành Chung ở bên phía cánh trái và tung ra cú dứt điểm góc chéo nguy hiểm. Tấn Trường đã cản phá thành công.

Tới phút thứ 29, Wei He Chao nhận bóng từ Yakubu, anh dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự Hà Nội FC và tung ra cú dứt điểm khá nguy hiểm. Tuy nhiên He Chao đã việt vị.

Ở phút thứ 36. Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt từ ngoài vòng cấm. Văn Quyết chuyền bóng ngang cho Văn Xuân tung ra cú dứt điểm. Bóng đi đổi hướng, vượt qua các cầu thủ Vũ Hán và suýt chút nữa đi vào lưới.

Đầu hiệp hai, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ. Hai Long tung ra cú đá nhanh từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Wuhan phải chôn chân. Tuy nhiên bóng đi ra ngoài.

Ít phút sau, lại là Hai Long đứng trước quả đá phạt song cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội đưa bóng đi quá cao.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Hà Nội FC được đền đáp ở phút 70. Xuân Mạnh có tình huống chuyền bóng như đặt cho Tuấn Hải. Số 9 thực hiện cú đánh đầu rót bóng, giúp đội bóng Thủ đô có bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Tới phút thứ 80, số 7 bên phía Wuhan Three Towns nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Xuân Mạnh. Tận dụng cơ hội, Hà Nội FC tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Lợi thế hơn người giúp Hà Nội FC có thêm bàn thắng ở phút thứ 89. Tuấn Hải nhận bóng và có pha xử lý cá nhân xuất sắc. Tiền đạo của tuyển Việt Nam tung ra cú sút bằng chân phải đánh bại thủ môn đối phương, giúp đại diện của bóng đá Việt Nam có 3 điểm đầu tiên ở giải châu Á năm nay.

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ha-noi-fc-danh-bai-wuhan-three-towns-o-cup-c1-chau-a-post660353.html