Hà Nội FC đánh rơi chiến thắng trong tiếc nuối

Tạo ra nhiều cơ hội và nắm giữ phần lớn thế trận, song Hà Nội FC đã đánh rơi chiến thắng khi để April 25 của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối trong trận lượt đi Chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Đứng trước cơ hội để viết nên trang mới cho lịch sử bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên một đội bóng Việt Nam có cơ hội giành chức vô địch AFC Cup liên khu vực, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm nhập cuộc tràn đầy quyết tâm.

Tận dụng lợi thế sân nhà, CLB Hà Nội tổ chức chơi ép sân đối thủ. Tuy nhiên, April 25 không phải là cái tên dễ bắt nạt, bởi cho đến lúc này April 25 là đội bóng số 1 tại giải Vô địch quốc gia Triều Tiên với 21 lần vô địch quốc gia. Họ cũng thường xuyên góp mặt ở AFC Cup ở 3 mùa giải gần đây. Đặc biệt hơn khi đội bóng này từng 2 mùa liên tiếp sở hữu danh hiệu vua phá lưới tại đấu trường châu lục.

 Đội trưởng Văn Quyết gỡ hòa cho đội chủ nhà. Ảnh: Anh Tuấn.

Đội trưởng Văn Quyết gỡ hòa cho đội chủ nhà. Ảnh: Anh Tuấn.

Lợi thế về thể hình và thể lực đã giúp April 25 triển khai lối chơi pressing mạnh mẽ. Chiến thuật này đã giúp April 25 có bàn mở tỉ số ở phút 19 và người lập công là cầu thủ Rim Chol-min.

Thế nhưng, Hà Nội FC cũng cho thấy việc họ tiến tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 không phải là do may mắn. Đúng hai phút sau khi thủng lưới, từ nỗ lực đi bóng rồi căng ngang của Ibou Kebe, thủ quân Văn Quyết đã chọn vị trí rất tốt để ghi bàn cân bằng tỉ số.

Tiếp đà hưng phấn, nhà vô địch V.League càng đá càng hay và liên tục dồn ép đối thủ. Họ thể hiện một lối chơi khá thanh thoát và từ tình huống ở phút 27, nhận bóng từ đường chuyền nhanh của Pape Omar, Ibou Kebe phá bẫy việt vị rất thông minh trước khi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên thành 2-1.

Hiệp 2 bắt đầu vẫn với kịch bản tương tự, Hà Nội FC vẫn duy trì sức mạnh vượt trội trước đội khách. Họ có nhiều cơ hội phô diễn kỹ thuật từ các pha ban bật nhỏ và liên tục đa dạng các miếng đánh.

Hà Nội FC liên tục áp đảo khung thành đối thủ. Ảnh: Anh Tuấn

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với đội chủ nhà khi vượt trội về thế trận, có nhiều cơ hội ghi bàn, Hà Nội FC không những không ghi thêm được bàn thắng mà để đội khách lội ngược dòng thành công, gỡ hòa 2-2 ở phút 87, từ pha pha sút xa đầy táo bạo của cầu thủ số 18 Kim Yu- Song.

Cầu thủ số 18 Kim Yu- Song đã có sút xa đầy bất ngờ. Ảnh: Anh Tuấn

Những phút còn lại không đủ để đội chủ nhà tìm kiếm bàn thắng. Trận đấu kết thúc 2-2. Với tỉ số này, Hà Nội FC sẽ gặp không ít bất lợi ở trận lượt về trên sân Bình Nhưỡng vào ngày 2-10 tới.

Đội hình ra sân:

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Thái Quý, Moses, Hùng Dũng, Kebe, Quang Hải, Văn Quyết, Omar

April 25: An Tae Song, Jin Myong, Chung Hyok, Hyok Chol, Chol Min, Hyong Il, Won Song, Yu Song, Jong Hyok, Song Il, Chol Su.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ha-noi-fc-danh-roi-chien-thang-trong-tiec-nuoi-591999