Hà Nội FC đón tin vui trước trận làm khách Hải Phòng

Đội trưởng Văn Quyết sẽ trở lại ở trận làm khách Hải Phòng FC tại vòng 21 V-League 2022 sau thời gian điều trị Covid-19.

Văn Quyết kịp trở lại ở trận làm khách của Hải Phòng.

Tại vòng 20 V-League 2022, Hà Nội FC có chiến thắng đậm đà 6-0 trước CLB TPHCM trên sân Thống Nhất, qua đó bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng và có cơ hội lớn vô địch ở giải đấu năm nay.

Ở trận đấu này, đội trưởng Văn Quyết vắng mặt vì trước đó được xác định đã nhiễm Covid-19. Sau thời gian tích cực điều trị, tiền vệ này đã bình phục và đủ điều kiện ra sân ở trận gặp Hải Phòng tối mai 23/10.

Đây là tin hết sức vui mừng với đội bóng Thủ đô bởi trận đấu với Hải Phòng ảnh hưởng nhiều tới cơ hội vô địch của họ ở mùa giải năm nay.

Từ đầu mùa giải tới nay, Văn Quyết đã ra sân 15 trận và có cho riêng mình 5 bàn thắng cùng với đó là hàng loạt pha kiến tạo cho các đồng đội. "Quyết rừng" được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận so tài với Hải Phòng ở vòng 21.

Hiện tại trên Bảng xếp hạng V-League, Hà Nội FC đang dẫn đầu với 40 điểm sau 18 trận (12 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua). Hải Phòng FC xếp ngay thứ 2 với 5 điểm kém hơn nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Về lịch sử đối đầu, Hà Nội FC đang nhỉnh hơn chủ nhà Hải Phòng. Cụ thể, trong 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Hà Nội FC bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Sau trận thắng Bình Dương ở vòng 20, HLV Chu Đình Nghiêm nói về trận so tài với Hà Nội: "Gặp đội Hà Nội ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng khiến người Hải Phòng háo hức. Ở trận tới, chúng tôi không được dùng Đặng Văn Tới và vắng cả Trung Hiếu. Đó là những mất mát lớn ở hàng thủ.

Tuy nhiên, chúng tôi có tinh thần và lợi thế sân nhà. Tôi nghĩ, đội Hải Phòng có 50% cơ hội chiến thắng".

Về tình hình lực lượng của 2 đội, Hải Phòng vắng mặt hậu vệ phải Phạm Trung Hiếu do án treo giò. Trong khi đó, Đậu Văn Toàn là người vắng mặt bên phía Hà Nội cũng vì lý do tương tự.

Vì tính chất quan trọng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên kế hoạch mời tổ trọng tài người Hàn Quốc để điều khiển cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng. Trọng tài chính là ông Kim Dea-yong, có trình độ AFC Elite, từng bắt chính trận tranh HCĐ ASIAD 18 giữa Olympic Việt Nam - UAE.

Phú Quý

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ha-noi-fc-don-tin-vui-truoc-tran-lam-khach-hai-phong-post612552.html