Đà Nẵng kích hoạt bệnh viện dã chiến, sẵn sàng đón, điều trị ca mắc COVID-19

Sáng 23/7, Khu Ký túc xá phía Tây thành phố nằm ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trở thành bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Sáng sớm 23/7, gần 100 tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng y, dược… ở thành phố Đà Nẵng có mặt tại Bệnh viện dã chiến ở quận Liên Chiểu để bắt đầu công việc. Ngay khi đến đây, toàn bộ tình nguyện viên được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; sau đó, được Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng hướng dẫn sơ đồ chung, quy trình đón tiếp, di chuyển bệnh nhân Covid-19 ở vòng ngoài…

Trần Quốc Dũng, sinh viên năm thứ nhất Đại học Đông Á cho biết đã đăng ký tình nguyện tham gia sau khi nhận thông tin về Bệnh viện dã chiến này.

Thiết bị y tế hiện đại được lắp đặt tại Bệnh viện phục vụ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Thiết bị y tế hiện đại được lắp đặt tại Bệnh viện phục vụ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Các khu phòng chức năng đã hoàn thiện.

Hệ thống buồng đệm cho bệnh nhân.

“Em cảm thấy vui, cũng một chút lo lắng bởi vì em cũng từng chống dịch ở Hà Nội một lần rồi nên đây là lần thứ 2. Mỗi lần tình nguyện thế này em rất rất vui bởi vì giúp đỡ được nhân dân mình. Em sẽ làm hết sức mình và cẩn thận hết mức có thể”- Dũng chia sẻ.

Bệnh viện dã chiến đặt tại Khu Ký túc xá phía Tây thành phố được xem là cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng, có nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ, không hoặc ít triệu chứng. Bệnh viện được xây dựng với quy mô từ 1.700 đến hơn 2.000 giường với đầy đủ các phân khu chức năng cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân. Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, toàn bộ Bệnh viện dã chiến trên cơ sở ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng có 5 block. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1, bệnh viện mới sử dụng 1 block đầu tiên với quy mô 350 giường bệnh. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: đến sáng nay, mọi công tác chuẩn bị từ thuốc men, vật tư y tế, trang thiết bị, máy móc…, đã hoàn tất sẵn sàng đón bệnh nhân COVID-19 vào điều trị.

Trước mắt đưa vào sử dụng block đầu tiên quy mô 350 giường bệnh.

Toàn bộ Bệnh viện dã chiến được lắp camera theo dõi mọi diễn biến từng phòng bệnh.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế và các tình nguyện viên phục vụ vòng ngoài.

Phòng ốc được vệ sinh hàng ngày đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thông thoáng.

Nhân viên y tế đang thử test máy.

“Đợt 1 có 180 nhân viên y tế đã được đào tạo qua công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác điều trị theo các phác đồ của Bộ Y tế đã được đào tạo. Kèm theo đó là 35 tình nguyện viên sẽ làm công tác vòng ngoài để cung cấp các nhu yếu phẩm, trang thiết bị, thuốc men ở vòng ngoài. Hiện nay tiếp tục cầm tay chỉ việc theo từng quy trình để chuẩn bị đón nhận bệnh nhân.”- BS Lê Đức Nhân cho biết.

Mỗi giường bệnh đều có các thiết bị y tế hiện đại có thể đáp ứng công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Mỗi giường bệnh đã đầy đủ trang thiết bị chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 trên tầng 2.

Bệnh viện dã chiến được chuẩn bị đầy đủ về cở sở vật chất, các trang thiết bị, thuốc men. Về nhân lực, bệnh viên huy động các y, bác sĩ từ các cơ sở y tế trên địa bàn đã được đào tạo bài bản theo chức năng nhiệm vụ hoặc đã từng trực tiếp điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, bệnh viện dã chiến có thể đối phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng điều trị những trường hợp cấp cứu, bệnh nhân nặng, rất nặng với đầy đủ thiết bị, như: khí nén, oxy trung tâm, có thể thực hiện ECMO (tim phổi nhân tạo) tại đây.

Khu phòng điều trị bệnh nhân tầng 4.

Khu giường bệnh đã sẵn sàng.

“Công tác chuẩn bị rất chu đáo. Bệnh viện Đà Nẵng từ nhiều tháng trước đây đã liên tục tập huấn cho đội ngũ y, bác sĩ trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Sau khi tập huấn xong, chúng tôi đưa những ê kíp đó về Bệnh viện Phổi tham gia trực tiếp. Bây giờ việc huy động sử dụng nguồn lực rất thuận lợi, bệnh viện có thể nhận bệnh”- bà Ngô Thị Kim Yến cho biết./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-kich-hoat-benh-vien-da-chien-san-sang-don-dieu-tri-ca-mac-covid-19-876462.vov