Hà Nội FC giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2019

Chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB TP Hồ Chí Minh trước Hà Nội FC trong khuôn khổ bán kết Cup Quốc gia 2019 được đánh giá là trận chung kết sớm khi cả 2 đội đều sở hữu lối đá tấn công đẹp mắt, cùng sức mạnh vượt trội đã thể hiện trong suốt mùa giải 2019 vừa qua.

Bàn thắng mở tỉ số cho CLB Hà Nội FC được ghi ở phút thứ 35.

Bàn thắng mở tỉ số cho CLB Hà Nội FC được ghi ở phút thứ 35.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội bóng đều tỏ rõ ý định triển khai tấn công nhằm chiếm lợi thế. Trong khoảng 30 phút đầu của trận đấu, thế trận diễn ra khá sôi động, cầu thủ 2 bên đều không ngần ngại va chạm mạnh. Thế trận đôi công đã tạo ra được một số tình huống nguy hiểm cho cả 2 đội bóng.

Đến phút 35, CLB Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Quang Hải treo bóng vào khu vực 5m50. Cú treo bóng hiểm buộc thủ thành Thanh Thắng phải cản phá để lao ra bắt bóng nhưng Omar bên phía đội chủ nhà đã nhanh chân dứt điểm mở tỷ số cho trận đấu.

Tuy nhiên, các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh lại cho rằng thủ môn Thanh Thắng bị phạm lỗi khi Văn Dũng húc vào tay Thanh Thắng khiến anh không thể bắt bóng. Không đồng tình với quyết định công nhận bàn thắng tranh cãi này, các cầu thủ đội khách đã vây quanh trọng tài để phân bua.

Các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh cho rằng thủ môn Thanh Thắng bị phạm lỗi, nên không bắt được bóng.

Sau một thời gian giải thích nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định, các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh đã quyết định bỏ đá, di chuyển về phía khu vực chỉ đạo. Trước phản ứng của các học trò, HLV Chung Hae-soung cùng cầu thủ Phi Sơn đã động viên, khuyên giải cầu thủ quay trở lại thi đấu.

Bước sang hiệp 2, chỉ 1 phút sau tiếng còi bắt đầu, từ một tình huống dàn xếp đẹp mắt, Hà Nội FC nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Văn Quyết thoát xuống bên cánh trái, nhận đường chuyền của đồng đội trước khi căng ngang chính xác để Văn Đại dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình.

Sau bàn thua sớm đầu hiệp 2, các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh nhanh chóng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà không để lộ quá nhiều sơ hở để đội khách khai thác. Các tình huống tấn công của các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh đều bị đánh chặn một cách triệt để.

3-0 là tỷ số cuối cùng, giúp CLB Hà Nội chính thức giành vé vào chung kết

Trong khi phải dồn lên tấn công, CLB TP Hồ Chí Minh đã dính phải đòn phản công của đội khách. Phút 75, trong một tình huống tổ chức phản công, Omar khéo léo bỏ bóng để Văn Quyết thoải mái thực hiện cú đặt lòng chân phải vào góc xa nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Hà Nội FC. Ở những phút sau đó, dù tạo ra được khá nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng cả 2 đội đều không có được thêm bàn thắng nào.

Giành chiến thắng với tỷ số 3-0, CLB Hà Nội chính thức giành vé vào chung kết.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sau-ban-thang-mo-ti-so-gay-tranh-cai-clb-ha-noi-fc-gianh-ve-vao-chung-ket-cup-quoc-gia-2019-356023.html