Hà Nội FC hết cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League

Có những cơ hội ăn bàn rõ ràng để ghi bàn thắng nhưng các chân sút của Hà Nội FC không thể tận dụng được và đành rời sân của Pohang Steelers với hai bàn tay trắng, qua đó không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League 2023/24.

Trước một đối thủ chơi khá thoải mái khi đã chắc suất đi tiếp, Hà Nội vẫn xung trận rất thận trọng. HLV Lê Đức Tuấn chủ trương phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Phút 25, Văn Tùng bứt phá mạnh mẽ nhưng rất tiếc là khi đột nhập vào khu cấm địa, chân sút này lại dứt điểm thiếu lực trong sự kèm cặp rất sát của hậu vệ Pohang, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn đáng tiếc.

Không tận dụng được cơ hội hiếm hoi này, Hà Nội FC đã phải trả giá sau một sai sót phá hụt bóng ở tuyến giữa, tạo cơ hội cho đội chủ nhà chớp thời cơ để tấn công ở phút 31. Văn Nam phạm lỗi với Hong Yu Sang trong vòng cấm. Lee Ho Jae đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này khi tung cú sút bật cột dọc đi vào lưới để ghi bàn cho chủ nhà. Ở phút cuối của hiệp một, đại diện của V-League có cơ hội để gỡ hòa nhưng cú sút xa bất ngờ của Tuấn Hải lại đưa bóng đi chệch khung thành Pohang Steelers trong gang tấc.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà đã tận dụng tốt một tình huống phạt góc để đào sâu cách biệt. Theo đó, Ha Chang Rae bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai cho Pohang Steelers sau khi nhận đường chuyền ngược của đồng đội.

Với sự vượt trội chuyên môn, Pohang nhanh chóng đánh bại Hà Nội FC. Ảnh: VFF

Bị dẫn hai bàn, Hà Nội FC có những thay đổi khi tung những cầu thủ kỳ cựu như Văn Quyết, Hùng Dũng vào sân để hy vọng bản lĩnh và kinh nghiệm của những tuyển thủ Quốc gia này sẽ giúp cho đội khách tạo sự đột biến. Hà Nội FC cũng đã tạo được thế trận ăn miếng trả miếng với đối thủ. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm thiếu chính xác đã khiến đoàn quân của ông Lê Đức Tuấn không thể sút tung lưới đối thủ.

Ở phút 69, Văn Quyết tung cú sút rất tinh tế sau pha phối hợp đẹp mắt nhưng rất tiếc là bóng đi vọt xà. Mười phút sau, Xuân Mạnh dứt điểm cực mạnh nhưng bóng cũng lại đi vọt xà. Cũng trong tình huống này nhưng ở pha bóng trước đó, thủ môn Pohang phải đẩy bóng sau cú sút chéo góc của Văn Trường.

Các chân sút của Hà Nội FC bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh:VFF

Thắng chung cuộc 2-0 nâng tổng số trận toàn thắng của đội chủ nhà lên con số 5 trận đấu. Trong lúc đó, với việc chỉ có ba điểm, Hà Nội tiếp tục đứng cuối bảng và không còn cơ hội đi tiếp khi ở trận còn lại, Urawa Reds đã đánh bại Wuhan Three Towns để nâng tổng số điểm lên con số 7.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-fc-het-co-hoi-di-tiep-tai-afc-champions-league-206159.htm